Nhà báo trẻ phải luôn giữ vững phẩm chất cốt lõi của nền báo chí cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm mong muốn các nhà báo, những chủ nhân tương lai của nền báo chí nước nhà, luôn giữ vững "Tâm trong, Trí sáng, Bút sắc" - những phẩm chất cốt lõi của người làm báo cách mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm mong muốn các nhà báo, những chủ nhân tương lai của nền báo chí nước nhà, luôn giữ vững "Tâm trong, Trí sáng, Bút sắc" - những phẩm chất cốt lõi của người làm báo cách mạng - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi gắm mong muốn các nhà báo, những chủ nhân tương lai của nền báo chí nước nhà, luôn giữ vững "Tâm trong, Trí sáng, Bút sắc" - những phẩm chất cốt lõi của người làm báo cách mạng - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao gửi mong muốn trên tại Lễ tuyên dương "Nhà báo trẻ tiêu biểu" năm 2025 do Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức tối 18/6 tại Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng lý giải "Tâm trong" là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân một cách vô tư. "Trí sáng" để nhận diện đúng bản chất sự việc, không bị cuốn theo những thông tin sai lệch, độc hại. "Bút sắc" để bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và góp phần xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn, các nhà báo trẻ hãy trở thành những người lính tiên phong trên mặt trận chuyển đổi số.

"Các bạn là thế hệ sinh ra và lớn lên cùng công nghệ. Hãy tận dụng lợi thế đó để làm chủ các nền tảng số, phát triển báo chí đa phương tiện, đưa thông tin đến với công chúng một cách nhanh nhất, hấp dẫn nhất", Phó Thủ tướng phát biểu.

Cùng với đó, các nhà báo trẻ hãy là những chiến sĩ tiên phong trong cuộc chiến chống tin giả, tin xấu độc, góp phần làm trong sạch không gian mạng, xây dựng một xã hội số văn minh, an toàn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 cho phóng viên Phan Thu Giang của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 cho phóng viên Phan Thu Giang của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhấn mạnh, nghề báo là một nghề đòi hỏi học hỏi suốt đời, Phó Thủ tướng mong muốn các nhà báo trẻ hãy luôn trau dồi kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật; rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ để có thể tác nghiệp trong môi trường quốc tế.

Bản lĩnh và sự chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn đứng vững trước mọi cám dỗ và áp lực, để ngòi bút của mình luôn giữ được sự công tâm, khách quan và trách nhiệm, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Đối với 50 nhà báo trẻ được tuyên dương hôm nay, trong đó có 3 nữ phóng viên trẻ của Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Thủ tướng cho rằng đây đều là những cá nhân xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, truyền thông của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ; là những đại diện ưu tú cho một thế hệ nhà báo mới năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và có trách nhiệm với đất nước.

Vinh dự này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn, nhưng cũng đi liền với trách nhiệm lớn lao hơn.

Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 Lại Xuân Lâm trao Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 cho phóng viên Nguyễn Thị Kim Liên của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 Lại Xuân Lâm trao Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 cho phóng viên Nguyễn Thị Kim Liên của Cổng TTĐT Chính phủ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, từ "bệ phóng" hôm nay, các nhà báo trẻ sẽ tiếp tục bay cao, bay xa, trở thành những nhà báo lớn, những cây bút đầu ngành, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phụng sự đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong "kỷ nguyên vươn mình" phát triển giàu mạnh, hùng cường.

Sứ mệnh lịch sử của báo chí

Nhìn lại chặng đường 100 năm qua của báo chí cách mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, Phó Thủ tướng nhấn mạnh nền báo chí cách mạng Việt Nam mang trong mình sứ mệnh lịch sử là ngọn đuốc soi đường, là vũ khí tư tưởng sắc bén, tập hợp và cổ vũ quốc dân đồng bào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trải qua 100 năm đồng hành cùng đất nước, các thế hệ nhà báo - chiến sĩ đã luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, từ chiến khu Việt Bắc đến chiến trường Điện Biên Phủ, từ tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đến những công trình, nhà máy trong công cuộc Đổi mới.

Phóng viên Phan Thùy Trang của Cổng TTĐT Chính phủ nhận Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phóng viên Phan Thùy Trang của Cổng TTĐT Chính phủ nhận Chứng nhận Nhà báo trẻ tiêu biểu năm 2025 - Ảnh: VGP/Hải Minh

Ngòi bút của họ không chỉ ghi lại lịch sử, mà còn góp phần kiến tạo lịch sử, thắp lên ngọn lửa của lòng yêu nước, của khát vọng hòa bình và tinh thần đổi mới, sáng tạo. Báo chí đã thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập quốc tế sâu rộng, của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và của những khát vọng lớn lao về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045, những người làm báo, đặc biệt là các nhà báo trẻ, đang đứng trước cả thời cơ và thách thức.

Hơn bao giờ hết, Chính phủ và nhân dân cần ở báo chí một dòng thông tin chủ lưu chính xác, kịp thời và có định hướng; những bài viết sắc sảo, có chiều sâu, không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách, góp phần tháo gỡ những "điểm nghẽn", thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; những tác phẩm nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực, nhân lên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, năng động, đổi mới và là điểm đến tin cậy của bạn bè quốc tế, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Theo Hải Minh (chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Nhen tình yêu dân ca, bài chòi

Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật truyền thống, vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long đứng ra truyền dạy làn điệu dân ca, bài chòi cho nhiều học sinh tại Trường THCS Tam Quan (ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn).

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025: Góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo

Triển khai trong thời gian chưa tròn 1 năm, Cuộc thi thơ, truyện ngắn tỉnh Bình Ðịnh năm 2024 - 2025 đã thu hút nhiều người yêu văn chương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tác phẩm được gửi về không chỉ thể hiện sự đầu tư công phu về nội dung và hình thức, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bình Ðịnh giàu bản sắc văn hóa, chiều sâu lịch sử.
Núi lửa Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) đã đi vào thơ của tác giả Nguyễn Thanh Mừng. Ảnh: Phạm Quý

Cao nguyên trong thơ Nguyễn Thanh Mừng

(GLO)- Tên tuổi nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng gắn liền với các tập thơ “Rượu đắng”, “Ngàn xưa”, .... Viết không nhiều nhưng thơ ông lại có mặt trong hầu hết các tuyển tập danh tiếng thơ Việt Nam hiện đại. Mấy năm gần đây, ông dành tình thương mến với Tây Nguyên và viết nhiều về vùng đất này.

null