Nguyễn Xuân Son là 'vũ khí hạng nặng' của tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

"Đây chỉ là mở đầu thôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có "vũ khí" hạng nặng để đối chọi với những đối thủ gai góc ở vòng trong", bình luận viên Quang Huy nói về Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil ra mắt đội tuyển Việt Nam bằng 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công trong trận thắng Myanmar 5-0 tối 22/12.

Với màn trình diễn điểm 10, Nguyễn Xuân Son tạo ra cơn sốt không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Truyền thông và các trang mạng xã hội quốc tế cũng đánh giá cao tân binh sinh năm 1997 - cầu thủ giúp hàng công đội tuyển Việt Nam tăng sức mạnh đáng kể.

Nguyễn Xuân Son rực sáng giúp đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 5-0.

"Hàng công của đội tuyển Việt Nam chưa có ai thực sự là "tàu phá băng", một "cỗ máy" săn bàn ghê gớm như Xuân Son", BLV Quang Huy nhận xét.

"Xuân Son có mặt ở hàng công là một điểm tựa. Các cầu thủ phía dưới cũng dễ đá hơn. Những người đá chính như Vĩ Hào kinh nghiệm chưa nhiều nhưng đã hưởng lợi rất nhiều từ Son. Tiến Linh vào sân cũng suôn sẻ, không có vấn đề gì trong việc phối hợp với nhau.

Xuân Son chưa dừng lại ở đây đâu. Cái hay của Xuân Son vẫn còn phía trước. Đây chỉ là bước mở đầu thôi. Chúng ta có thể chờ đợi sự tỏa sáng khi gặp các đối thủ ở cấp độ cao".

Chiến thắng trước Myanmar giải tỏa nhiều sức ép cho đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik sau 3 trận đầu chưa mỹ mãn. Có nhiều nghi ngờ nhằm vào nhà cầm quân người Hàn Quốc khi ông sử dụng 4 đội hình khác nhau ở 4 trận đấu vòng bảng.

nguyen-xuan-son-dd.jpg
Nguyễn Xuân Son tạo ra làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam.

Theo bình luận viên Quang Huy, lựa chọn của HLV Kim Sang-sik mang tính mạo hiểm. Tuy nhiên, mặt tích cực là đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều "bí mật" với các đối thủ. BLV Quang Huy tin rằng đội tuyển Việt Nam chưa sử dụng đội hình tối ưu và chưa phô diễn hết năng lực.

"Có những nghi ngờ rằng đội tuyển Việt Nam hòa Philippines vì huấn luyện viên Kim Sang-sik quá mạo hiểm, thay đến 8 cầu thủ. Bước vào trận này, nhìn đội hình xuất phát nhiều người có lẽ giật mình. Có vẻ ông Kim lại chủ quan vì đây là đội hình "siêu tấn công", có cả Quang Hải và Hoàng Đức đá cùng nhau ở giữa sân.

Tuy nhiên, có lẽ ông Kim đã nghiên cứu kỹ để biết rằng đây là đối thủ có khả năng phản đòn kém. Cả hiệp một, họ chỉ có một pha sút bóng từ xa. Hoàng Đức và Quang Hải ở giữa sân không phải là những người mạnh về đánh chặn. Tuy nhiên, họ biết cách làm chủ nhịp điệu trận đấu. Quang Hải đã có một trận đấu rất hay.

Không phải vì đội tuyển Việt Nam thắng mà chúng ta nói vậy, nhưng ông Kim Sang-sik đúng là đã có tính toán kỹ khi tạo ra sự xoay tua. Đội hình trận này chưa chắc là tối ưu. Chúng ta đều nhìn thấy rằng có những vị trí vẫn còn cầu thủ dự bị đá tốt hơn. Ông Kim xoay tua liên tục như vậy, đến khi vào bán kết đội tuyển Việt Nam vẫn là bí ẩn với đối thủ", BLV Quang Huy nhận định.

Theo Tiểu Minh (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn về mục tiêu xây dựng nền tảng võ học khoa học và lộ trình trình UNESCO ghi danh di sản.

“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

null