Cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” toàn tỉnh lần thứ IV

Nguyễn Thị Thanh Nga - “Học sinh 3 tốt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập vượt trội, em Nguyễn Thị Thanh Nga (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình, gương mẫu trong các hoạt động Đoàn. Ngày 7-1 vừa qua, Nga là học sinh duy nhất của tỉnh được tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.

Thành tích học tập tiêu biểu

Suốt 10 năm qua, Nga đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và có dự án khoa học kỹ thuật đạt giải cao. Nổi bật là dự án “Mô hình xử lý nguồn tàn dư thực vật vỏ hạt điều và vỏ quả chanh tạo sản phẩm tái chế mang lại lợi ích môi trường góp phần phát triển bền vững” thuộc lĩnh vực kỹ thuật môi trường do Nga và 1 bạn cùng trường nghiên cứu đạt giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022 và giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022.

Em Nguyễn Thị Thanh Nga (ở giữa) được nhận bằng khen và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Nguyễn Thị Thanh Nga (ở giữa) được nhận bằng khen và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự án của nhóm tác giả tập trung xây dựng quy trình chiết tách và chế tạo thành công sản phẩm Mc giúp kiểm soát muỗi aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, đồng thời cho ra sản phẩm phân bón Nc từ bã vỏ sau quá trình chiết tách hoạt chất. Ở cùng nồng độ, Mc thể hiện hoạt tính cao hơn hẳn trong việc diệt trứng muỗi, bọ gậy và xua muỗi khỏi nơi đẻ trứng khi so sánh với các sản phẩm hóa học khác trên thị trường. Phân bón Nc cho hiệu quả cao khi được tác động lên cây chanh. Cả 2 sản phẩm đều có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Ngoài tạo ra sản phẩm giúp kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, dự án còn góp phần nâng cao năng suất cây trồng, thay thế các sản phẩm hóa học trên thị trường nhằm bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Không chỉ đam mê nghiên cứu, Nga còn ghi dấu ấn bằng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ: giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh (bảng A) năm học 2021-2022; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh (bảng B) năm học 2021-2022; giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn Tiếng Anh (bảng A) năm học 2022-2023; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh (bảng B) năm học 2022-2023. Chia sẻ về bí quyết học tập của bản thân, Nga tâm sự: “Em luôn chú ý vận dụng các phương pháp mới, tìm hiểu kiến thức và áp dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại hiệu quả học tập cao. Em còn vận dụng khả năng tiếng Anh để tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế, thuyết trình, tranh biện, phiên dịch và các sân chơi tiếng Anh khác. Cách học này vừa giúp em trau dồi kiến thức vừa tạo cơ hội giao lưu, tạo mối quan hệ với các bạn cùng sở thích”.

Với sở trường về môn Tiếng Anh, Nga đã chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp học tập cho các bạn để cùng nhau tiến bộ. Em Trịnh Mỹ Anh (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) cho hay: “Dù học khác lớp nhưng em và Nga đều đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật nên chơi rất thân. Bạn Nga rất hòa đồng, thân thiện, tận tình giúp đỡ bạn bè, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh”.

“Thủ lĩnh” Đoàn tận tâm

Là “thủ lĩnh” Đoàn của lớp 11C2A, Nga luôn năng nổ trong các hoạt động tình nguyện và ngoại khóa. Mỗi khi Đoàn trường phát động, triển khai các phần việc thanh niên, Nga đều tiên phong, tập hợp, đoàn kết thanh niên để hoạt động đạt kết quả cao. Em còn tham gia tích cực các phong trào: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” góp phần xây dựng môi trường lớp học, trường học “xanh-sạch-đẹp-an toàn”. Với niềm yêu thích khoa học cùng bộ môn nghệ thuật, Nga cùng với 2 học sinh trong trường đồng sáng lập Câu lạc bộ SEA Lavie về khoa học, khởi nghiệp, nghệ thuật. Đồng thời, Nga là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng.

Em Nguyễn Thị Thanh Nga (thứ 2 từ trái sang) nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Ảnh: Phan Lài

Em Nguyễn Thị Thanh Nga (thứ 2 từ trái sang) nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học. Ảnh: Phan Lài

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng theo năm học dành cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên cả nước. Danh hiệu được cụ thể qua 3 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.

Trong tổng số 684 “học sinh 3 tốt” cấp Trung ương được tuyên dương, Nga là học sinh duy nhất của tỉnh Gia Lai vinh dự được nhận danh hiệu này. “Em rất vui và tự hào khi được nhận danh hiệu này. Đây là phần thưởng, sự ghi nhận những nỗ lực của em trong thời gian qua và cũng là lời nhắc nhở, động viên em cố gắng nhiều hơn nữa trong chặng đường phía trước”-Nga bày tỏ.

Trao đổi cùng P.V, cô Mai Thị Vui-Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương-chia sẻ: “Em Nguyễn Thị Thanh Nga là học sinh sở hữu thành tích học tập tốt, đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Với vai trò Bí thư Chi Đoàn, em đã có nhiều sáng tạo, đóng góp cho phong trào của Đoàn trường. Những bằng khen, danh hiệu của các cấp, ngành trao tặng chính là minh chứng rõ nét về những kết quả mà Nga đã đạt được. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” sẽ tiếp thêm động lực để em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.