Người trẻ quan tâm cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không nên gán những nhận định như: vô cảm, lười vận động... cho tất cả người trẻ. Bởi vẫn có rất nhiều bạn trẻ luôn làm nên những điều có ích cho cuộc sống, xã hội.

Đó là chia sẻ của hầu hết những người trẻ chúng tôi tiếp xúc tại buổi tọa đàm Tư duy cải tiến và cách ứng dụng tư duy này vào các hoạt động cộng đồng, phi lợi nhuận của người trẻ do TeamX TP. HCM tổ chức.

 

Người trẻ chia sẻ kinh nghiệm làm dự án cộng đồng.
Người trẻ chia sẻ kinh nghiệm làm dự án cộng đồng.

Không khỏi bất ngờ khi một buổi tọa đàm về các hoạt động vì cộng đồng lại thu hút rất đông người trẻ đến tham dự. Họ ngồi chăm chú nghe các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm rồi lâu lâu lại ghi chép vào cuốn sổ để làm hành trang cho các dự án cộng đồng mà họ đang ấp ủ.

Nguyễn Thanh Ngân, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Mình đã theo dự án tuyên truyền và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường được 2 năm, nhưng kết quả vẫn không được như mong ước. Mình đến đây với mong muốn học hỏi anh chị đi trước những kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào dự án của mình”.

Còn Huỳnh Văn Thái, cựu sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, kể: “Mình ra trường và đi làm được 3 năm, chuyển đủ ngành nghề từ nhân viên văn phòng, đến nhân viên marketing cho doanh nghiệp rồi nhận quản lý tại một quán cà phê... Công việc có thể nuôi sống được bản thân nhưng tự nhiên thấy mình vô dụng và hoang phí quãng thời gian tuổi trẻ. Trong khi đó, mình ấp ủ dự án dạy tiếng Anh cho trẻ em miền núi từ rất lâu rồi nhưng chưa tìm được hướng đi để dự án được bền lâu và hiệu quả”.

Thái cũng chia sẻ đã “tầm sư học đạo” rất nhiều anh chị đi trước và nhận thấy làm các hoạt động cộng đồng trong thời buổi hiện nay cần rất nhiều sáng tạo bên cạnh những trắc ẩn của bản thân.

Trước những băn khoăn, trăn trở của các bạn trẻ tại buổi tọa đàm, anh Phạm Vân Anh, người sáng lập ECO Vietnam Group, chuyên tổ chức các dự án học tập và phát triển cộng đồng, cho hay: “Điểm mạnh của người trẻ là rất nhiều ý tưởng nhưng điểm yếu là rất thiếu kiên nhẫn để đi với ý tưởng đó và cũng như cởi mở để nhận ra ý tưởng mới. Và khi làm chúng ta luôn mong những điều lớn lao cho xã hội nhưng cũng phải xem là nhân lực có đủ để làm hay không”.

Theo anh Vân Anh, hiện nay khi làm các dự án cộng đồng phải suy xét xem môi trường hoạt động có những thay đổi gì để chúng ta nhìn lại, đối chiếu lại dự án của mình. Để xem tổ chức cần phải làm gì, thay đổi như thế nào cho phù hợp với môi trường mà chúng ta đang làm. Từ đấy sẽ thúc đẩy sự cải tiến trong mỗi tổ chức, dự án.

Còn anh Lê Đình Hiếu (CEO tại GAP Institute) từng thành công với dự án dạy học cho trẻ câm điếc, cho rằng làm dự án cộng đồng là bám vào cộng đồng mà cộng đồng thì luôn thay đổi nên phải luôn thay đổi và không lúc nào là dừng lại, lúc nào cũng muốn bản thân phải cải tiến.

“Không những thế, khi các bạn nghĩ ra một dự án thì rất hoành tráng nhưng thường không đặt ra được câu hỏi là nếu các bạn dừng dự án giữa chừng và không hỗ trợ nữa vì một lý do nào đó thì dự án đó có tiếp tục được hay không hay lại trả về lại con số không. Vì thế, phải nghĩ đến tính lâu dài khi bắt tay làm một dự án vì cộng đồng”, anh Hiếu khuyên.

Lý giải về việc ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, ở góc độ của một cô gái trẻ tâm huyết với hoạt động này, Minh Hà (thành viên TeamX), chia sẻ: “Trong thời đại mà kiến thức lý thuyết không còn là ưu tiên duy nhất, người trẻ bắt đầu hiểu rằng mình cần quan tâm song song cả những gì được dạy từ trang sách lẫn những kinh nghiệm thực tiễn. Qua hoạt động cộng đồng, người trẻ làm giàu thêm trải nghiệm cho bản thân, mở rộng mối quan hệ và quan trọng hơn hết là giúp ích được cho cộng đồng”.

Nữ Vương/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Kpuih Hạnh: Nữ cán bộ “hai trong một”

Kpuih Hạnh-Nữ cán bộ “hai trong một”

(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.