Không chỉ nhà ở xã hội mà tất cả các lĩnh vực ngành nghề muốn phát triển thì phải có cơ chế, chính sách ưu đãi. Thậm chí, tốc độ phát triển thế nào cũng tùy thuộc vào mức độ ưu đãi cao hay thấp để thu hút sự tham gia của nhà đầu tư.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó, quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.
Ghi nhận chủ trương xây 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là kịp thời, song đại biểu Quốc hội cho biết thực tế triển khai ở địa phương gặp nhiều khó khăn.
Sau những chuyến khảo sát tại một số dự án, khu nhà ở xã hội (NOXH) dành cho người thu nhập thấp, cán bộ, nhân viên nghèo, công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất… điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là nhờ vào những căn hộ, ngôi nhà, các gia đình đã có được cuộc sống ổn định hơn và thậm chí nhiều người còn coi đây là “những ngôi nhà hạnh phúc”.
Sáng 20/5, tại quận Cầu Giấy Hà Nội, hàng nghìn người chen chúc giữa vòng vây bảo vệ thắt chặt, để bốc suất mua nhà ở xã hội tại một dự án trên địa bàn. Chỉ có 150 căn, tính ra hơn 10 người tranh một suất nhà ở. Người chen lấn hòng mua đi bán lại kiếm lời hẳn không ít, nhưng nhiều hơn chính là người nghèo, thu nhập thấp khát khao có được chỗ che mưa nắng…
Sau khi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất giảm số căn nhà xã hội xây đến năm 2030 từ 1,4 triệu xuống hơn 1 triệu, vốn thực hiện cũng giảm bớt 280.500 tỷ đồng.
(GLO)- Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của Chiến lược tài chính toàn diện; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế và đẩy nhanh tiến độ lồng ghép giáo dục tài chính vào giáo dục phổ thông quốc gia là nội dung kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện tại phiên họp lần thứ nhất.
Chiều qua, tại Quốc hội, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trả lời chất vấn về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản (BĐS) lành mạnh.
Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021 - 2030.
Một số cơ chế chính sách mới có tính đồng bộ, liên thông, tháo gỡ được những vướng mắc khó khăn của thị trường bất động sản thời gian qua đang có tác động tích cực tới thị trường bất động sản.
Trong bối cảnh giá nhà đất ngày càng “leo thang“ tại Hà Nội và TPHCM, người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình rất khó để mua được nhà ở đô thị. Trong 3 năm qua, phân khúc nhà cao cấp đang dư thừa trong khi nhà giá thấp phù hợp với túi tiền của người dân ngày càng khan hiếm.
(GLO)- Dự kiến thời gian tới sẽ có một số dự án nhà ở xã hội được triển khai tại Gia Lai. Sở Xây dựng cũng đang rà soát đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Đây chính là cơ hội lớn dành cho người thu nhập thấp chưa có nhà ở.