Người phụ nữ đầu tiên lặn tới nơi sâu nhất đại dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phi hành gia Kathy Sullivan - người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian - vừa trở thành người phụ nữ đầu tiên lặn xuống điểm sâu nhất được biết đến dưới đại dương - Challenger Deep.

 

Ngày 7.6, bà Kathy Sullivan, 68 tuổi, là một phi hành gia và nhà hải dương học, đã gây xôn xao bởi hành trình lặn gần 11km xuống đáy vực Challenger Deep, theo công ty điều phối hậu cần EYOS Expeditions.

Theo tờ The New York Times, tiến sĩ Sullivan trở thành người đầu tiên vừa đi bộ trong không gian vừa xuống đến điểm sâu nhất dưới đại dương. Challenger Deep ở đáy rãnh Mariana là nơi sâu nhất trong số nhiều rãnh biển trải dài trên toàn cầu.

Tiến sĩ Sullivan và nhà thám hiểm Victor L.Vescovo mất khoảng 1 tiếng 30 phút để chạm đến đích điểm, vượt qua gần 11km để xuống tới đáy rãnh Mariana, nằm cách đảo Guam hơn 300km về phía tây nam.

Sau khi chụp được hình ảnh từ tàu lặn Limiting Factor có thiết kế đặc biệt để nghiên cứu biển sâu, họ mất khoảng 4 giờ để quay trở lại đất liền.

"Là một nhà hải dương học đồng thời là phi hành gia, đối với tôi đây là một ngày phi thường. Lần đầu trong đời tôi nhìn thấy cảnh tượng của Challenger Deep", tiến sĩ Sullivan bày tỏ cảm xúc hôm 8.6.

Sáng 7.6, ông Vescovo đã đăng lời chúc mừng tiến sĩ Sullivan trên Twitter vì đã trở thành người phụ nữ đầu tiên xuống đáy đại dương.

Năm 1978, tiến sĩ Sullivan gia nhập NASA. Vào ngày 11.10.1984, bà trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian.


 

Tiến sĩ Sullivan trong chuyến đi bộ từ tàu con thoi Challenger năm 1984. Ảnh: NASA
Tiến sĩ Sullivan trong chuyến đi bộ từ tàu con thoi Challenger năm 1984. Ảnh: NASA



Sau đó, bà trở thành quản trị viên của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Tiến sĩ Sullivan có niềm đam mê từ lâu với đại dương. Trước khi trở thành phi hành gia, bà đã nỗ lực cộng tác để sử dụng một chiếc tàu lặn nhằm nghiên cứu quá trình núi lửa kiến tạo lớp vỏ đại dương, theo trang Collect Space.

Tim Shank, nhà sinh vật học tại Viện Hải dương học Woods Hole, đã gọi tiến sĩ Sullivan là một "nhà lãnh đạo tuyệt vời" trong nghiên cứu về các đại dương trên thế giới. Hiện tại chỉ có một tàu ngầm trên thế giới có thể tiếp cận Challenger Deep, ông nói.

"Tôi đã rất hồi hộp khi nghe tin cô ấy tham gia chuyến lặn. Khi chúng ta có thể đến những nơi khắc nghiệt trên trái đất để tìm hiểu về chúng, đó thực sự là một sự kiện đặc biệt" - ông cho hay.

Challenger Deep được phát hiện bởi H.M.S. Challenger, một con tàu của Anh đi vòng quanh thế giới từ năm 1872- 1876. Kể từ đó, nhiều cuộc thám hiểm đã tìm cách đo độ sâu của rãnh, tạo ra nhiều bất đồng không chỉ về số liệu chính xác mà còn về người đầu tiên đạt đến điểm sâu nhất.

Tháng 4.2019, ông Vescovo, người cùng lặn với tiến sĩ Sullivan, cho biết ông là người đầu tiên đạt đến nơi sâu nhất đại dương. Tuy nhiên, đạo diễn phim "Titanic" - James Cameron - không đồng tình và khẳng định ông đã lặn xuống sâu hơn vào năm 2012.

https://laodong.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-dau-tien-lan-toi-noi-sau-nhat-dai-duong-811308.ldo
 

Theo Khánh Ly (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.