Người dân Thủ Thiêm phản ứng sao trước kết luận thanh tra mới?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 26/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố thông báo số 1041/TB-TTCP về “Công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu ĐTM Thủ Thiêm, TP.HCM”, PV Dân Việt đã gặp một số người dân Thủ Thiêm để nghe họ đánh giá về kết luận này.
 
Tấm da beo Thủ Thiêm nhìn từ hướng quận 1. Ảnh: TL
Theo ông Lê Văn Lung, khi đọc thông báo về kết luận này (văn bản số 1037/KL-TTCP) thì chỉ thấy nhắc đến phần quản lý như: Các dự án BT, xây dựng hạ tầng, giao đất và những sai phạm liên quan đến xây dựng khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm. “Phần người dân khiếu kiện sau khi có kết luận 1483 vào 4/9/2018 là phải làm rõ 5 khu phố thuộc 3 phường ngoài ranh quy hoạch”, ông Lung nói.
 
Ông Lê Văn Lung (người đang chỉ tay vào bản đồ) và anh Hồ Tấn Thiện (bên phải) đang nói rõ ranh quy hoạch với PV Dân Việt. Ảnh: H.V
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Tấn Thiện (khu phố 1, phường Bình Khánh, quận 2) cho biết, kết luận thanh tra chỉ chủ yếu đề cập về pháp luật quản lý, sử dụng đất đai… tại Thủ Thiêm, phần lớn nói về các dự án BT.
“Kết luận này không hề thấy nhắc đến khiếu kiện của người dân, như vậy thì những nội dung khiếu nại, tố cáo của người dân chưa được giải quyết rõ ràng. Văn bản này cũng chỉ nhắc đến phần 4,3ha ngoài ranh và 160ha tái định cư làm sai. Trong khi đó, người dân tiếp tục khiếu kiện cho rằng 5 khu phố 3 phường phải nằm ngoài ranh mà kết luận này chưa đề cập và yêu cầu thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện dự án khu ĐTM Thủ Thiêm. Nay kết luận mới cũng không hề nhắc đến, vậy khiếu kiện và tố cáo của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường biến đi đâu?”, ông Thiện đặt dấu hỏi.
Ông Thiện cũng cho rằng, chắc chắn người dân sẽ tiếp tục khiếu nại và yêu cầu Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra lại dự án khu ĐTM Thủ Thiên theo đúng quy định của pháp luật và đoàn thanh tra phải tiếp xúc và làm việc trực tiếp với người dân trong khu ĐTM Thủ Thiêm.
 
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với quy hoạch ban đầu dự án khu ĐTM Thủ Thiêm. Ảnh: TL.
Trong khi đó, anh Hoàng Thăng Long (nhà ở khu phố 5, An Khánh, quận 2) cho biết, người dân 5 khu phố 3 phường đang ở Hà Nội để khiếu kiện và hiện chưa hài lòng với kết luận này. Theo anh Long, kết luận mới tại thông báo 1041 không như sự kỳ vọng của người dân, chỉ nói sai phạm đất đai, đấu giá… cái này người dân không đồng tình vì không đáp ứng nguyện vọng cả bà con.
"Tổ chức, cá nhân nào làm sai đã có pháp luật trừng trị, bà con không quan tâm, chỉ quan tâm tới quyền lợi của mình. Mong làm sao Chính phủ chỉ đạo UBND TP trả lại quyền lợi cho người dân”, anh Long khẩn thiết. 
Anh Long cũng chia sẻ thêm, cái cần là khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và trả lại nhà đất, tài sản bị thiệt hại của người dân. Hơn 20 năm khiếu kiện mà như thế này thì người dân biết bấu víu vào đâu, lại phải đi khiếu kiện nữa chỉ khổ thêm mà thôi.
Anh Nguyễn Văn Khương (phường Bình Khánh) nói: "Chúng tôi không thể hài lòng, vì cái dân cần thì không kết luận mà lại kết luận cái nội bộ. Cái dân quan tâm là thu hồi đất, bồi thường, giải toả, tái định cư… thì không kết luận. Hiện nay, chúng tôi cần phải kết luận đúng vào nội dung mà người dân đi khiếu kiện về pháp lý thu hồi đất, giải toả và tái định cư… Nếu kết luận bảo đúng thì dân làm theo”, ông Khương nói.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Dần (khu phố 1, phường Bình Khánh, quận 2), cũng cho rằng kết luận này mới nói về xử lý sai phạm về Thủ Thiêm, mà không nhắc đến quyền lợi của người dân. “Cá nhân  tôi muốn phải xử lý thoả đáng lòng dân tại khu ĐTM Thủ Thiêm, trả lại cuộc sống cho người dân Trước đây, kết luận 1483 cũng chỉ nhắc sơ sơ đến quyền lợi của chúng tôi, nay thông báo kết luận mới thế này thì dân vẫn khổ, vẫn tiếp tục ở tạm để khiếu kiện”, anh Dần nói.
Trước đó, Dân Việt đưa tin khu ĐTM Thủ Thiêm kể từ năm 1996, khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt bút phê duyệt quy hoạch đã mang lại kỳ vọng cho TP.HCM về một khu đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính mang tầm cỡ quốc tế nhưng đã bị phá nát vì nhóm lợi ích mưu cầu cá nhân, khiến khu ĐTM Thủ Thiêm đến nay vẫn như một tấm "da beo".
Và, sự mập mờ trong điều chỉnh quy hoạch của UBND TP.HCM đã đẩy hàng ngàn hộ dân ra đường, trở thành người vô gia cư với hành trình hàng chục năm đòi công lý.
Qua nhiều năm phát triển, các cư dân Thủ Thiêm vô cùng thất vọng khi những công trình mọc lên đầu tiên ở Thủ Thiêm không phải là các công trình đã được người dân TP mong đợi như: Nhà hát, công viên trung tâm, trung tâm trưng bày triển lãm hay quảng trường trung tâm… mà là các dự án bất động sản, biệt thự, nhà ở để bán… của các doanh nghiệp. Việc này đã biến ước vọng về một khu ĐTM hiện đại thành một tấm da beo loang lổ, phá nát quy hoạch ban đầu, gây ra nỗi bức xúc lớn cho cư dân Thủ Thiêm.
 
 Sự mập mờ trong quy hoạch đã đẩy người dân Thủ Thiêm đến tận cùng nỗi khổ. Ảnh: H.V.
Vào tháng 2/2019, Thanh tra Chính phủ đã có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ “thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ ranh quy hoạch của 5 khu phố thuộc 3 phường mà người dân yêu cầu”. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình có chỉ đạo “yêu cầu UBND TP và các Bộ, ngành liên quan cùng với Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và đối thoại với người dân.
Và nay, với kết luận thanh tra ngày 26/6/2019 không thấy nhắc đến vấn đề nói trên, người dân Thủ Thiêm lại bức xúc và cho phóng viên Dân Việt biết sẽ tiếp tục khiếu kiện và yêu cầu “làm rõ ranh của 5 khu phố thuộc 3 phường”.
Hồ Văn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null