Người dân đồng lòng ngăn chặn “cát tặc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đoạn sông La Tinh chảy qua 3 thôn Vinh Kiên, Tân Xuân, Vĩnh Long (xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) trước đây xảy ra nạn khai thác cát trái phép trong thời gian dài. Trong vòng một năm qua, nhờ một phần hiệu quả từ mô hình dân vận khéo của CA xã Cát Hanh, tình trạng này đã được giải quyết triệt để.

Theo đại úy Ngô Đức Trọng, Phó trưởng CA xã Cát Hanh, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La Tinh trước đây diễn biến phức tạp là bởi khu vực này nằm giáp ranh với xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), công tác quản lý có một số bất cập. Nhiều đối tượng (trong đó đa phần là người ở xã Mỹ Hiệp) lén lút hoạt động, công tác phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Để phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc ngăn chặn, giải quyết dứt điểm nạn “cát tặc”, tháng 8.2023, CA xã Cát Hanh triển khai mô hình “Phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn xã Cát Hanh”.

“CA xã phối hợp Ban CHQS xã, cán bộ Địa chính của UBND xã tổ chức tuần tra mỗi tháng ít nhất 2 lần, tập trung vào những khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra vi phạm, ngoài ra còn tuần tra đột xuất khi có tin báo, phản ánh của người dân. Chúng tôi cũng phối hợp với các thôn để tổ chức những buổi tuyên truyền, đồng thời lồng ghép các nội dung cần phổ biến vào các cuộc họp”, đại úy Ngô Đức Trọng cho hay.

Cán bộ CA xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) kiểm tra, ghi nhận ý kiến người dân tại khu vực trước đây thường xảy ra hành vi khai thác cát trái phép. Ảnh: N.C

Cán bộ CA xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) kiểm tra, ghi nhận ý kiến người dân tại khu vực trước đây thường xảy ra hành vi khai thác cát trái phép. Ảnh: N.C

Tháng 11.2023, CA xã phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 100 người dân trong xã. Đây là những hộ dân ở các khu vực gần các điểm trước đây có khai thác cát trái phép và một số trường hợp đang sử dụng xe máy cày kéo rơ-moóc. Nội dung tuyên truyền xoay quanh chế tài xử lý hành vi khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ... trái phép.

Theo ông Thân Trọng Phước, Trưởng thôn Tân Xuân, mô hình đã mang lại chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân. Trước đây, một bộ phận bà con còn làm ngơ với nạn khai thác cát trái phép vì cho rằng không phải trách nhiệm của mình. Thế nhưng, giờ mọi người đã hiểu rằng bảo vệ cát sỏi, cảnh quan lòng sông, bờ sông là giữ gìn môi trường, bảo vệ cuộc sống chung.

“Giờ nhìn lòng sông bị đào bới nham nhở do hậu quả của nạn khai thác cát trái phép trước đây để lại, bà con rất đau xót. Nhiều người tích cực hưởng ứng mô hình vì không muốn nạn “cát tặc” tái diễn”, ông Phước tâm sự.

Từ nguồn tin người dân và công tác nắm tình hình, tháng 4.2024, CA xã phối hợp Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy (CA huyện Phù Cát) kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Hoàng Vinh (ở thôn Tân Xuân) có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Với hành vi này, ông Vinh bị xử phạt vi phạm hành chính 800 nghìn đồng.

Mới đây nhất, tháng 7.2024, lực lượng CA kiểm tra, phát hiện ông Huỳnh Bé (cũng ở thôn Tân Xuân) có hành vi tương tự và xử phạt vi phạm hành chính 800 nghìn đồng. Ngoài ra, hai người còn phải ký cam kết không tái phạm.

“Hôm trước tôi bị xử phạt là do dùng xe máy cày gắn rơ-moóc đi mua cát để bán lại cho bà con kiếm lời. Nhờ cán bộ CA giảng giải, tôi biết việc làm đó là sai, tôi ý thức được mình phải có trách nhiệm cùng bà con bảo vệ sông La Tinh. Hiện nay còn đoạn bờ sông qua thôn Tân Xuân và Vĩnh Long chưa có kè bảo vệ, mong địa phương sớm xây kè để chống sạt lở bờ sông, ngăn chặn nạn hốt cát trái phép”, ông Vinh tâm sự.

Cũng từ thông tin người dân cung cấp, thời gian qua CA xã kịp thời đẩy đuổi, ngăn chặn một số trường hợp người dân xã Mỹ Hiệp khai thác cát trái phép. Theo đại úy Ngô Đức Trọng, trước đây các đối tượng dùng máy bơm để hút cát hoặc chạy xe máy cày xuống lòng sông để hốt cát chở đi. Giờ bà con đi làm ruộng, chăn bò hễ thấy có ai có dấu hiệu khả nghi là gọi báo CA xã, nhờ đó chặn đứng kịp thời các hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Cát Hanh Nguyễn Văn Thanh đánh giá, mô hình của CA xã chẳng những ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La Tinh mà còn nâng cao ý thức cho người dân về lâu dài. “Bà con đã biết đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, biết việc bảo vệ cát sỏi trên sông là bảo vệ tài nguyên khoáng sản, an toàn dòng sông, bảo vệ ruộng đồng và cuộc sống bền vững cho mai sau”, ông Thanh chia sẻ.

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null