Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 125.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó có 4.415 người tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. Họ không chỉ góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

1. Trong suốt 25 năm “vác tù và hàng tổng”, ông Nguyễn Văn Tiến-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thắng Trạch 1 (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã có nhiều đóng góp xây dựng khu dân cư đoàn kết, giúp cuộc sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Không chỉ tích cực vận động người dân xây dựng nông thôn mới, ông còn tiên phong hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và đóng góp tiền xây dựng nhà văn hóa. Vào dịp lễ, Tết, ông đều dành một khoản tiền của gia đình để ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ điển hình trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, ông Tiến còn tích cực xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương. Năm 2002, khi thôn Thắng Trạch 1 còn “trắng” đảng viên, ông Tiến là quần chúng ưu tú được giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng rồi sau đó trở thành người đầu tiên trong thôn được kết nạp vào Đảng. Năm 2010, Chi bộ thôn Thắng Trạch 1 được thành lập với 4 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Tiến (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đ.Y

Ông Nguyễn Văn Tiến (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Đ.Y

Từ năm 2010 đến nay, Chi bộ thôn Thắng Trạch 1 đã kết nạp được 7 đảng viên tại chỗ. Hiện Chi bộ có 14 đảng viên. Ông Tiến chia sẻ: “Công tác vận động đoàn viên thanh niên trong thôn học tập, rèn luyện và phấn đấu để được kết nạp vào Đảng mất rất nhiều thời gian và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, trong suốt thời gian làm Bí thư Chi bộ, tôi đã giới thiệu được 12 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có 7 người đã được kết nạp vào Đảng”.

Là hội viên NCT, ông Tiến còn tích cực phối hợp với Chi hội NCT thôn thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Sau khi thành lập, Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, làm nòng cốt cho các phong trào của NCT thị trấn. Ngoài ra, nhờ sự đóng góp của ông Tiến, nhiều phong trào của thôn Thắng Trạch 1 đạt kết quả cao. Toàn thôn có 215 hộ với 926 khẩu, hiện chỉ còn 8 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Lan-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Ia Kha-nhận xét: Ông Tiến là tấm gương điển hình “tuổi cao-gương sáng” của thôn Thắng Trạch 1. Không chỉ nhiệt tình tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, ông còn khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

2. Ở tuổi 63, bà Vũ Thị Bảy-Phó Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết (xã Chư Pơng), Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Chư Sê vẫn luôn đem hết khả năng, tâm huyết tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Bà luôn cùng với Chi hội NCT thôn bám sát nghị quyết của Hội NCT cấp trên, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai các hoạt động.

Những năm trước, tỷ lệ NCT thôn Đoàn Kết tham gia sinh hoạt Hội mới chỉ đạt 70%. Trước thực trạng đó, bà Bảy đã tham mưu cho Chi hội NCT thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động NCT đăng ký tham gia sinh hoạt Hội. Đến nay, tỷ lệ NCT tham gia sinh hoạt Hội đạt 100%. Hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục dưỡng sinh.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Chi hội NCT đã vận động cán bộ, hội viên và người dân đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn…

Bên cạnh đó, bà Bảy còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Ông Trịnh Văn Bao-Chủ tịch Hội NCT xã Chư Pơng-đánh giá: “Bà Vũ Thị Bảy luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế cho các hội viên NCT và người dân noi theo”.

Bà Vũ Thị Bảy (bìa phải) cùng hội viên NCT huyện Chư Sê trao đổi thông tin về công tác hội. Ảnh: Đinh Yến

Bà Vũ Thị Bảy (bìa phải) cùng hội viên NCT huyện Chư Sê trao đổi thông tin về công tác hội. Ảnh: Đinh Yến

3. Hơn 7 năm giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 4 (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), ông Nguyễn Văn Hiền luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, được cán bộ và người dân tín nhiệm.

Tổ dân phố 4 có 355 hộ với 1.665 khẩu. Chi bộ có 47 đảng viên. Với trách nhiệm được giao, ông Hiền luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên đi đầu phát triển kinh tế để người dân học tập, làm theo.

Hàng tháng, Chi bộ đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên giúp đỡ hộ gia đình; chỉ đạo các đoàn thể rà soát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Bản thân ông Hiền cũng chủ động giúp hộ nghèo bằng việc cho mượn tiền không tính lãi để phát triển sản xuất. Đến nay, tổ dân phố 4 không còn hộ nghèo, chỉ còn 8 hộ cận nghèo.

Là người được ông Hiền tận tình giúp đỡ từ khi chân ướt chân ráo đến thị trấn Chư Ty lập nghiệp, ông Lê Văn Hùng chia sẻ: “Đầu năm 2002, tôi từ Nghệ An vào Chư Ty thăm người bà con. Thấy đất đai màu mỡ nên tôi quyết định đưa vợ con vào định cư. Thời gian đầu khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, ông Hiền và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ gia đình tôi làm nhà ở. Hiện nay, cuộc sống gia đình tôi đã bắt đầu ổn định”.

Ông Nguyễn Văn Hiền (thứ 2 từ trái qua) nhận giấy khen UBND huyện biểu dương Người Cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Ảnh: Đinh Yến

Ông Nguyễn Văn Hiền (thứ 2 từ trái qua) nhận giấy khen UBND huyện biểu dương Người Cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Ảnh: Đinh Yến

Bà Nguyễn Thị Minh Đức-Chủ tịch Hội NCT thị trấn Chư Ty-nhận xét: “Trên cương vị Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 4, ông Hiền luôn tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ”.

Bà Rơ Chăm H’Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh:Toàn tỉnh có hơn 125.000 hội viên NCT, trong đó có 4.415 người tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở. Họ không chỉ có kinh nghiệm và tri thức mà còn là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sự tham gia tích cực của họ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null