Ngày tết chụp hình với những cây mai 'siêu đỉnh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không chỉ chụp hình, 'check-in' với cây mai bung nở vàng rực trước nhà vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ còn đi 'săn' hoa mai trong chuyến du lịch đầu năm.
Ngay ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ đã khoe hình ảnh của mình bên những cây hoa mai bung nở vàng rực lên các trang mạng xã hội. Họ mong muốn một năm mới bình an và tràn đầy hạnh phúc.
Hoa mai có tới 150 cánh
Khoe loạt hình ảnh chụp bên cạnh cây hoa mai với bông có tới 150 cánh, Võ Quốc Thông (28 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) chia sẻ cây này là món quà kỷ niệm của ông ngoại để lại cho cả gia đình.

Cây mai trước nhà ông ngoại của Quốc Thông bung nở trong dịp tết 2022. Ảnh: Quốc Thông
Cây mai trước nhà ông ngoại của Quốc Thông bung nở trong dịp tết 2022. Ảnh: Quốc Thông

Cây mai có tới 150 cánh hoa trên mỗi bông. Ảnh: Quốc Thông
Cây mai có tới 150 cánh hoa trên mỗi bông. Ảnh: Quốc Thông
"Mọi người thường gọi là mai 150 cánh hay cúc mai 150 cánh Bến Tre. Một bông mai khi nở thường 2, 3 ngày trở lên mới tàn, khi đó mỗi lần có gió thổi qua, những cánh hoa rơi tạo nên một cảm giác rất đặc biệt", Thông chia sẻ.

Quốc Thông
Quốc Thông "check-in" với mai vàng đầu năm. Ảnh: NVCC
Thông tâm sự: "Ông ngoại rất thương con cháu. Lúc còn sống, ông đã nhờ người ghép và tặng cho mỗi người con một cây để trồng làm kỷ niệm. Hằng năm, mỗi dịp tết, mọi người thường quây quần lại và chụp những bức ảnh kỷ niệm bên cây mai, cũng như kể những câu chuyện vui, lời chúc tốt đẹp cho nhau trong ngày đầu năm mới”.
Tương tự, vào mùng 1 tết hằng năm, anh Lê Hoài Linh (24 tuổi, ngụ ở Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre), đều “check-in” bên cây mai gần 50 năm tuổi của gia đình.
“Đây là cây mai do ông nội trồng. Với tôi, mùa tết mà thiếu hình ảnh mai như mất đi một nửa không khí xuân. Một số người từng tìm đến hỏi mua cây mai với giá gần 100 triệu đồng, nhưng gia đình nhất quyết không bán", Linh chia sẻ.

Đường mai trước nhà ông nội của anh Quốc Linh. Ảnh: NVCC
Đường mai trước nhà ông nội của anh Quốc Linh. Ảnh: NVCC
Còn anh Nguyễn Ngọc Trường, 34 tuổi, làm việc tại ngân hàng Sacombank ở Bến Tre, cũng không quên đăng hình ảnh gia đình mình bên cây mai vàng rực trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Chụp hình với cây mai đầu năm, anh Trường mong muốn có một năm mới luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Ảnh: NVCC
Chụp hình với cây mai đầu năm, anh Trường mong muốn có một năm mới luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Ảnh: NVCC
Anh Trường nói: “Năm nào cũng vậy, cây mai luôn nở rộ đúng dịp tết. Bông mai bung cành tỏa ra một mùi hương đặc trưng cho cả khoảng sân trước nhà. Tết đến, mai vàng nở rực khiến mọi người cảm thấy hân hoan, vui vẻ và mong ước sẽ có một năm mới luôn gặp nhiều may mắn và thành công”.

Cây mai tỏa hương thơm phức trước nhà vợ của anh Trường. Ảnh: Quốc Trường
Cây mai tỏa hương thơm phức trước nhà vợ của anh Trường. Ảnh: Quốc Trường
Chị Vũ Minh Hương (26 tuổi, ở Long An) cũng có một bộ ảnh đẹp với cây hoa mai, khiến nhiều người phải trầm trồ. “Cây mai tôi chụp trong dịp tết năm 2022 là ở nhà bên chồng, cao khoảng 3,4 m. Với tôi, cây này đẹp... siêu đỉnh. Ngày tết đăng hình ảnh bên hoa mai, tôi mong cả năm có được sự may mắn, giàu có, thịnh vượng và tài lộc".

Cây mai
Cây mai "siêu đẹp" ở nhà chồng chị Hương. Ảnh: NVCC

Chị Hương mong gặp được may mắn, an lành khi chụp hình với hoa mai trong dịp đầu năm. Ảnh: NVCC
Chị Hương mong gặp được may mắn, an lành khi chụp hình với hoa mai trong dịp đầu năm. Ảnh: NVCC
“Mở hàng” cho 1 năm nhiều may mắn, bình an
Trong khi đó, nhiều bạn trẻ có được hình ảnh hoa mai tuyệt đẹp từ những chuyến du lịch đầu năm.
Trong chuyến đi chơi Tết Nhâm Dần 2022 (từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 tết), anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) đã ghi lại được nhiều hình ảnh hoa mai đẹp tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hoa mai vàng nở rộ khu vực TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Tuấn
Hoa mai vàng nở rộ khu vực TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Tuấn

Anh Tuấn không quên
Anh Tuấn không quên "săn" ảnh hoa mai trong chuyến đi đầu năm. Ảnh: NVCC
"Tết được nghỉ nhiều, khí hậu mát mẻ, đường đi, các địa điểm du lịch vắng người là thời điểm thích hợp để tôi có chuyến đi đường dài. Một chuyến đi vui vẻ đầu năm, giống như 'mở hàng' cho một năm nhiều may mắn, bình an”, anh Tuấn cho biết.

Mai nở vàng rực. Ảnh: NVCC
Mai nở vàng rực. Ảnh: NVCC
Dương Nhật Quang (20 tuổi, sinh viên Trường CĐ FPT, TP.HCM) cũng sở hữu nhiều bức ảnh đẹp với cây mai bung nở vàng rực trong chuyến du lịch đầu xuân.
Quang háo hức kể lại: “Cây mai tôi chụp là ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Những cánh hoa rơi xuống nền gạch như một tấm thảm tự nhiên. Chủ nhà cũng rất dễ chịu khi mình đến 'check in'. Đây là lần đầu tiên tôi thấy những cây mai to như vậy".

Quang ghé lại chụp ảnh bên cây mai ở Châu Phú, An Giang vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhật Quang
Quang ghé lại chụp ảnh bên cây mai ở Châu Phú, An Giang vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhật Quang

Quang thích thú với
Quang thích thú với "thảm" hoa mai. Ảnh: NVCC
Theo Tấn Đạt (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Ông Nay Chin (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Ảnh: M.P

Ông Nay Chin vì bình yên thôn, làng

(GLO)- Với uy tín của mình, ông Nay Chin (thôn Điểm 9, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện thường xuyên phối hợp với chính quyền, lực lượng an ninh cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đê ga” quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.