Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn An Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-11, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn An Bình (xã Uar, huyện Krông Pa).
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà cho Mặt trận thôn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đại tá Lê Kim Giàu tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn An Bình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thôn An Bình có 258 hộ với 965 khẩu. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thôn đã đoàn kết, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia bảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhờ đó, cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên; đến nay, thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2020, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, thôn đã vận động 235/258 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện tiêu chuẩn ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình hòa thuận, bình đẳng.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã hiến hơn 500 m2 đất để làm đường; tham gia 250 ngày công giải phóng mặt bằng, sửa nhà cho gia đình chính sách. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, người dân trong thôn đã ủng hộ hơn 7 triệu đồng vào quỹ phòng-chống dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt hơn 6,5 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo UBND xã Uar tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Kim Giàu biểu dương những nỗ lực của nhân dân thôn An Bình trong thời gian qua. Đại tá Lê Kim Giàu mong muốn trong thời gian tới, người dân trong thôn cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động con cháu chăm lo lao động sản xuất, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp của các thể lực thù địch nhằm góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Lê Kim Giàu đã tặng quà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn An Bình. Ủy ban nhân dân xã Uar đã công nhận 258 gia đình văn hóa; tặng giấy khen cho 15 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

null