Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ có được niềm vui?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày của Mẹ (Mother's Day) là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn với những người mẹ. Vậy người trẻ sẽ làm gì và tặng quà gì cho mẹ vào ngày này để giúp mẹ có được niềm vui?

Tặng hoa, quà và những lời yêu thương dành cho mẹ

Ngày của Mẹ thường được tổ chức không cố định, tuy nhiên phổ biến nhất là ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm. Đối với năm 2023, Ngày của Mẹ rơi vào ngày 14.5. Trong dịp này, những người con thường sẽ chuẩn bị những món quà để thể hiện tình cảm với mẹ.

Những đóa hoa thường được mọi người dành tặng vào Ngày của Mẹ. Ảnh: CMH

Những đóa hoa thường được mọi người dành tặng vào Ngày của Mẹ. Ảnh: CMH

Ngô Minh Hương (22 tuổi, đang làm việc tại Golden Gate Group ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị những tấm thiệp mang những lời chúc ý nghĩa đến với mẹ của mình.

"Năm nào cũng vậy, thời còn đi học mình thường mua tặng mẹ một bó hoa và thêm những tấm thiệp mình tự tay viết để gửi đến mẹ. Năm nay do mình đã đi làm và có để dành được chút tiền nên mình sẽ tặng thêm cho mẹ vòng tay trang sức bằng vàng. Với mình thì đây là một dịp hết sức đặc biệt, giống như một ngày để cảm ơn những khổ cực của mẹ, trân trọng những công lao của mẹ đã nuôi dưỡng mình khôn lớn thành người", Hương chia sẻ.

Hương và mẹ. Ảnh: NVCC

Hương và mẹ. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Hương cũng có dự định về quê nấu những món ngon để đãi mẹ, như một cách thể hiện tình cảm. "Năm nay mình sẽ về quê nấu đồ ăn cho mẹ, vì Ngày của Mẹ năm nay rơi vào chủ nhật nên cũng tiện về quê hơn", Hương nói.

Theo Nguyễn Thị Thu Vy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM do lần này bận việc phải thực tập nên không thể đón ngày đặc biệt này cùng mẹ nhưng Vy cũng có cách để gửi lời chúc đến mẹ của mình.

Thu Vy cho biết sẽ gọi về nhà để chúc mừng Ngày của Mẹ. Ảnh: NVCC

Thu Vy cho biết sẽ gọi về nhà để chúc mừng Ngày của Mẹ. Ảnh: NVCC

Vy chia sẻ: "Lịch thực tập làm cho mình không thể về nhà được, nhưng mình vẫn sẽ gọi điện thoại để gửi lời chúc đến mẹ, mình nghĩ món quà lớn nhất mà mình dành cho mẹ đó chính là lời hỏi thăm. Ngoài ra thì mình cũng có nhờ anh trai mua hoa và một món quà nho nhỏ để làm cho mẹ bất ngờ vào ngày này".

Đối với Cao Ngọc Trân, sinh viên Trường ĐH FPT (TP.Cần Thơ) muốn dành tặng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất với cho mẹ thông qua những chiếc túi phúc. Trân nói: "Mình có tặng cho mẹ hai chiếc túi phúc Omamori. Một túi màu xanh cầu bình an, khỏe mạnh còn túi màu đỏ thì cầu tài lộc cho mẹ". Ngoài ra, Trân dự định sẽ đích thân xuống bếp để làm một bàn tiệc thật lớn để chiêu đãi mẹ nhân dịp đặc biệt này.

Những chiếc túi cầu phúc Trân đã chuẩn bị sẵn sẽ tặng cho mẹ. Ảnh: NVCC

Những chiếc túi cầu phúc Trân đã chuẩn bị sẵn sẽ tặng cho mẹ. Ảnh: NVCC

Giành làm hết việc nhà để cho mẹ có một ngày nghỉ ngơi

Ngày của Mẹ, không chỉ là một ngày để tặng quà và hoa. Ngày này, còn là dịp để chúng ta suy nghĩ về vai trò quan trọng của mẹ trong cuộc sống của mỗi người. Bởi vì mẹ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, mẹ luôn luôn có một vai trò đặc biệt trong cuộc đời mỗi người.

Vũ Ngọc Anh Ngân, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ: "Ngày của Mẹ năm nay mình chỉ đơn giản là muốn có một ngày chủ nhật ở gần bên mẹ. Mình sẽ dẫn mẹ đi ăn và nói với mẹ là mình thương mẹ nhiều lắm, cảm thấy thích khi được ở gần bên mẹ".

Giống như Anh Ngân, Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ cũng muốn có một ngày ở bên mẹ. Kiều Anh cho biết: "Vào ngày này mình sẽ về nhà, ôm mẹ một cái và nói là mình yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, mình sẽ giành làm hết việc nhà để cho mẹ có một ngày được nghỉ ngơi".

Anh Ngân và Kiều Anh cảm thấy may mắn vì còn có mẹ. Ảnh: NVCC

Anh Ngân và Kiều Anh cảm thấy may mắn vì còn có mẹ. Ảnh: NVCC

"Mình cũng có mua cho mẹ một cành hoa và một món quà nhỏ nhỏ. Mình biết lúc nào thì mẹ nói không thích, tốn kém lắm nhưng mà mình thấy mẹ rất vui. Những lần như vậy, mình thấy rất hạnh phúc lắm và mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì còn được ở gần bên mẹ", Kiều Anh bộc bạch.

Chúng ta có thể không thể trả lại hết tình yêu và sự quan tâm của mẹ dành cho chúng ta, nhưng ít nhất mỗi người trong chúng ta có thể cố gắng để làm cho mẹ hạnh phúc và tự hào về mình. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ vào Ngày của Mẹ.

Có thể bạn quan tâm

“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

(GLO)- Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được Công đoàn ngành Y tế Gia Lai phối hợp tổ chức đều đặn từ năm 2020 đến nay. Hoạt động ý nghĩa này đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia hiến máu cứu người.
Trả lại ví da cho du khách đánh rơi

Trả lại ví da cho du khách đánh rơi

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiến hành xác minh nhân thân, tìm chủ nhân chiếc ví da chứa tiền và giấy tờ tùy thân do người dân nhặt được trả lại kịp thời cho người đánh rơi.
Trần Nguyễn Bảo Ngọc: Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

Trần Nguyễn Bảo Ngọc: Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu

(GLO)- Mặc dù mới đầu quân cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh từ năm 2020 nhưng Trần Nguyễn Bảo Ngọc đã đem về cho thể thao Gia Lai những tấm huy chương danh giá. Với thành tích nổi bật, cô gái 16 tuổi này vừa vinh dự trở thành 1 trong 8 công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2023.

Bình chọn 8 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023

Bình chọn 8 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023

(GLO)- Chiều 1-3, tại TP. Pleiku, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hội nghị họp xét, bình chọn công dân trẻ tiêu biểu năm 2023. Hội đồng xét chọn công dân trẻ tiêu biểu gồm có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Nam sinh hết lòng vì cộng đồng

Nam sinh hết lòng vì cộng đồng

Với khẩu hiệu "Cho đi là còn mãi. Hãy sống hết mình vì cộng đồng", Nguyễn Tấn Lộc (sinh viên năm 3 ngành chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ) thành lập đội cộng tác xã hội nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.