Ngày 29-10, Gia Lai có 66 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 28-10 đến 15 giờ ngày 29-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.052 người, ghi nhận 66 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 và 7 trường hợp tái dương tính. Ngoài ra, có 43 mẫu gộp của 136 người nghi ngờ, đang xét nghiệm lại.

Cụ thể, 7 trường hợp tái dương tính từ vùng dịch trở về tỉnh Gia Lai gồm: 5 trường hợp cách ly tại nhà sau cách ly tập trung ở huyện Phú Thiện; 1 trường hợp cách ly tại nhà ở huyện Ia Grai; 1 trường hợp đang cách ly tại nhà ở huyện Chư Pưh.

66 trường hợp dương tính mới gồm: 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Cảng Hàng không Pleiku; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku; 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Quân y 211; 1 trường hợp F1 là cán bộ khu cách ly liên quan đến trường hợp dương tính trước đó tại khu cách ly Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa.

3 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính ở Trạm Y tế phường Ia Kring (TP. Pleiku) đang cách ly tập trung tại Khách sạn Tre Xanh; 4 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính ở Cảng Hàng không Pleiku, đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề số 1; 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính ở Trạm Y tế phường Trà Bá (TP. Pleiku), đang cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề số 21.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện


2 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính ở Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (1 trường hợp hiện đang cách ly tại nhà; 1 trường hợp hiện đang cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku); 1 trường hợp F1 liên quan đến trường hợp dương tính cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung ở huyện Phú Thiện; 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku.

Còn lại 39 trường hợp từ vùng dịch trở về dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly tập trung theo quy định.

Tính từ ngày 26-4-2021 đến 15 giờ ngày 29-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.650 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 5 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10 đến 9 giờ ngày 28-10 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 1.004 ca (898 ca dương tính mới và 106 ca tái dương tính). Hiện nay, 1.051 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị.

Liên quan đến 2 chùm ca bệnh tại tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin như sau: Thứ nhất, chùm ca bệnh liên quan đến TP. Pleiku, ca bệnh test nhanh dương tính tại Phòng khám Đa khoa Bình An. Ngày phát hiện là 14-10 tại Phòng khám Đa khoa Bình An, nguồn lây là lái xe đường dài. Số ca đã phát hiện là 18 ca.

Các địa điểm của ca bệnh trên: 112/1/10 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng; 1 Ama Quang, phường Hoa Lư; hẻm 355 Lý Thái Tổ, phường Yên Đổ.

Ca bệnh test nhanh dương tính tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai: Ngày phát hiện 25-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 9 ca (trong đó, ngày 25-10: 3 ca, ngày 26-10: 1 ca và ngày 27-10: 5 ca). Các địa điểm của ca bệnh trên: hẻm 218 Trần Quý Cáp, phường Yên Đổ; hẻm 166-168 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring.

Ca bệnh test nhanh dương tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Ngày phát hiện 25-10, nguồn lây là lái xe đường dài; đã phát hiện 1 ca. Các địa điểm của ca bệnh trên: hẻm 347 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất.

Ca bệnh test nhanh dương tính tại Bệnh viện Quân y 211: Ngày phát hiện 25-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 1 ca. Các địa điểm của ca bệnh trên: số 10/1 Đinh Công Tráng, tổ 5, phường Thống Nhất.

Ca bệnh dương tính liên quan đến UBND tỉnh: Ngày phát hiện 26-10, nơi phát hiện là Trạm Y tế phường Tây Sơn; nguồn lây đang xác định; đến nay chỉ mới phát hiện 1 ca. Các địa điểm của ca bệnh trên: 15 Đống Đa, phường Ia Kring.

Ca bệnh dương tính test nhanh ở phường Trà Bá: Ngày phát hiện 27-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 6 ca (ngày 27-10: 1 ca, ngày 28-10: 5 ca); hiện đang tiếp tục truy vết. Các địa điểm của ca bệnh trên: hẻm 318 Trường Chinh, phường Trà Bá.

Ca bệnh dương tính test nhanh ở phường Ia Kring: Ngày phát hiện 28-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 1 ca và đang tiến hành truy vết. Các địa điểm của ca bệnh trên: 113 Lê Thánh Tôn, tổ 9, phường Ia Kring.

Ca bệnh dương tính test nhanh tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai: Ngày phát hiện 28-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 1 ca và tiếp tục truy vết. Các địa điểm của ca bệnh trên: 67/7 Phùng Khắc Khoan, phường Yên Đổ.

Ca bệnh dương tính test nhanh tại Bệnh viện Quân y 15: Ngày phát hiện 28-10, nguồn lây đang xác định; đã phát hiện 1 ca và đang truy vết. Các địa điểm của ca bệnh trên: 181A Trường Sơn, tổ 4, phường Yên Thế.

Ca bệnh dương tính test nhanh tại phường Yên Thế: Ngày phát hiện 28-10, phát hiện tại Trạm Y tế phường Yên Thế, đang xác định nguồn lây; đến nay đã phát hiện 1 ca. Các địa điểm của ca bệnh trên: 404 Lê Đại Hành, phường Yên Thế.

Như vậy, tính từ ngày 14-10, số trường hợp mắc cộng đồng ghi nhận trên 7/22 xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku qua xét nghiệm test nhanh sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn là 19 trường hợp.

Thứ hai, chùm ca bệnh liên quan đến huyện Chư Sê từ ngày 12-10 đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin như sau: Ngày phát hiện 12-10, tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku; đang xác định nguồn lây. Số ca bệnh đã phát hiện là 102 ca. Lực lượng chức năng tiến hành truy vết: đối với F1, huyện Chư Sê có 333 người, huyện Chư Prông 19 người, TP. Pleiku 7 người, huyện Đak Đoa 23 người. Đối với F2: huyện Chư Prông có 83 người, TP. Pleiku 20 người, huyện Đak Đoa 161 người và huyện Chư Sê 611 người. Các địa điểm có dịch cộng đồng: thôn 1, 2, Mỹ Phú (xã Ia Blang, huyện Chư Sê); tổ dân phố 2, 3, 6, thôn Kê, thị trấn Chư Sê.

Liên quan đến trường hợp F0 dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin như sau: Công dân T.T.K.H. (SN 1986), địa chỉ 62/40 Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Lịch trình di chuyển ban đầu tại TP. Pleiku như sau: Ngày 16-10: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (tiêm vắc xin phòng Covid-19). Từ ngày 17 đến 23-10: chợ Bà Định (mua mướp, mua măng... không nhớ rõ thời gian, địa điểm).

Ngày 24-10, khoảng 18 giờ 30 phút: quán 81 Garden, đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku (đi ăn thôi nôi). Khoảng 21-22 giờ: quán Karaoke Paradise (không nhớ phòng nào). Ngày 25 đến 28-10: ở tại nhà.

Hỗ trợ lương thực cho người dân đang thực hiện phong tỏa tạm thời phòng-chống dịch tại hẻm 218 Trần Quý Cáp, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Hỗ trợ lương thực cho người dân đang thực hiện phong tỏa tạm thời phòng-chống dịch tại hẻm 218 Trần Quý Cáp, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, hiện có 5.575 công dân đang cách ly tập trung tại 54 cơ sở (trong đó có 92 phụ nữ có thai, 1.018 trẻ em). Trong ngày 29-10, có 222 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đăng ký về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú.

Hiện nay đã xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây; tâm lý chủ quan của người dân không tuân thủ 5K rất dễ lây lan bùng phát dịch. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện thông điệp “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid. Đăng ký tiêm phòng Covid-19 thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên Cổng thông tin điện tử quản lý tiêm chủng quốc gia (https://tiemchungcovid19.gov.vn), tham gia tiêm chủng đúng ngày giờ theo lịch hẹn.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

Làm mẹ không còn là hành trình đơn độc

(GLO)- Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học và các dịch vụ hỗ trợ, hành trình làm mẹ của chị em đã bớt đơn độc hơn khi có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, các lớp học tiền sản và những cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con khoa học.

null