Ngành Y tế khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2025, ngành Y tế tỉnh Gia Lai tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế.

* P.V: Thưa ông, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được ngành Y tế tỉnh triển khai như thế nào?

ong-ly-minh-thai-giam-doc-so-y-te-gia-lai-2.jpg
Ông Lý Minh Thái. Ảnh: N.N

- Ông Lý Minh Thái: Thực hiện Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24-11-2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn; cơ bản kết thúc mô hình chi cục và tương đương trực thuộc Sở.

Theo đó, Sở đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Giám định Y khoa-Pháp y trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y để đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc xây dựng Đề án Tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Y tế trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong (sắp xếp các chi cục trực thuộc thành phòng chuyên môn thuộc Sở, thành lập Trung tâm Giám định Y khoa-Pháp y trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp y) và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em; phòng-chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển sang là hết sức cần thiết trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành và phù hợp với tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã xây dựng hồ sơ Đề án tổ chức lại và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao, gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương và đã được Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* P.V: Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có ý nghĩa như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành thời gian đến, thưa ông?

- Ông Lý Minh Thái: Về tổ chức bộ máy, Sở Y tế hiện có 6 phòng chức năng, 2 chi cục và 27 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sắp xếp, tổ chức lại, đối với cơ quan hành chính: giữ nguyên các phòng chức năng thuộc Sở; tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành Phòng Quản lý an toàn thực phẩm; tổ chức lại Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thành Phòng Dân số; tiếp nhận Phòng Chính sách xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Như vậy, sau khi tổ chức lại, về tổ chức bộ máy, Sở Y tế có 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, khi có chủ trương của cấp có thẩm quyền chuyển Thanh tra Sở về Thanh tra tỉnh, Sở Y tế sẽ giảm 1 đầu mối, còn lại 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 7-2-2025 của UBND tỉnh về việc chuyển Trung tâm Y tế (TTYT) trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện, ngày 28-2 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao 17 TTYT cấp huyện về trực thuộc 17 UBND cấp huyện.

Sau đó, ngày 28-2-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó có nội dung: “Xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã”. Thời điểm tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan hoàn thiện đề án, tờ trình; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 7-4-2025.

Để triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW và quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Sở Y tế đã có Tờ trình số 818/TTr-SYT trình UBND tỉnh cho chủ trương tạm dừng chuyển TTYT cấp huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện, chờ hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Sở Y tế có nhiệm vụ tham mưu và tiếp tục thực hiện quản lý và điều hành TTYT cấp huyện như trước đây.

Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp với mô hình hợp lý hơn, việc thực hiện cơ chế tự chủ có kết quả hơn. Đồng thời, tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ và tinh giản biên chế gắn với chính sách thu hút người có tài vào khu vực công theo đúng chủ trương của Trung ương.

nam-2025-nganh-y-te-tinh-tap-trung-trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-dac-biet-la-hoan-thien-co-cau-to-chuc-theo-huong-tinh-gon-hieu-luc-hieu-nang-hieu-qua-anh-nhu-nguyen.jpg
Năm 2025, ngành Y tế tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: N.N

* P.V: Ông đánh giá như thế nào về việc tiếp nhận nhiệm vụ từ một số đơn vị khác và sự thống nhất về mặt tổ chức trong hoạt động của ngành?

- Ông Lý Minh Thái: Sở Y tế triển khai sắp xếp tổ chức theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Đối với Phòng Chính sách xã hội, trước mắt giữ nguyên các chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách; tiếp nhận các công chức thuộc Phòng Chính sách xã hội từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển sang.

Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, giữ nguyên Ban Giám đốc, số lượng người làm việc và hợp đồng làm việc theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp chưa đủ cơ cấu nhân sự, Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành.

Sau đó, tùy theo tình hình thực tế, Sở điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả lĩnh vực bảo trợ xã hội; trẻ em; phòng-chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói riêng và chức năng nhiệm vụ của Sở Y tế nói chung.

* P.V: Xin cảm ơn ông.

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null