Ngang nhiên đòi cấp sổ đỏ trên đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù không có giấy tờ chứng minh nhưng hộ ông Lương Đình Khước (02 Triệu Quang Phục, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vẫn nhiều lần đến UBND phường đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 74,6 m2 đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. 
Cuối tháng 8 vừa qua, Báo Gia Lai nhận được đơn của một bạn đọc phản ánh việc ông Lương Đình Khước có hành vi lấn chiếm đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Qua xác minh, chúng tôi được biết, năm 2008, UBND tỉnh ra Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần đất của Quân đoàn 3 và một số hộ dân xung quanh để xây dựng, mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cụ thể, diện tích đất thu hồi của Quân đoàn 3 là 5.789,9 m2 và diện tích đất thu hồi của các hộ dân đang sử dụng là 1.724 m2; chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, xây dựng mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Năm 2002, vợ chồng ông Khước được UBND TP. Pleiku cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 179406 tại thửa đất số 557, tờ bản đồ số 3 với diện tích 1.419 m2 đất vườn, địa chỉ tại phường Trà Bá (nay là phường Phù Đổng). Ngày 27-3-2009, UBND TP. Pleiku ra Quyết định số 334/QĐ-UBND thu hồi 661 m2 đất nông nghiệp của gia đình ông Khước để xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Năm 2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku kiểm tra thực tế, lập trích lục và thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Khước theo quy định.
Tháng 6-2022, tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND 3 cấp, cử tri kiến nghị làm rõ có hay không việc địa phương cắt một phần đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh để cấp cho hộ ông Khước? Để trả lời kiến nghị này, ngày 2-8-2022, UBND phường Phù Đổng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của gia đình ông Khước giáp ranh với phần đất Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý. Bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: Qua kiểm tra, các đơn vị xác định có một phần diện tích (74,6 m2) nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho gia đình ông Khước giáp ranh về phía Đông và phía Bắc bờ tường rào xây của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Để có cơ sở xác định ranh giới đất và phục vụ công tác quản lý, UBND phường đã có Công văn số 64/UBND-ĐCXD gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị xác minh.
Về nội dung này, ngày 23-8-2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản phúc đáp, khẳng định: Phần diện tích đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình ông Khước giáp ranh về phía Đông và phía Bắc tường rào xây của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là phần đất của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Năm 2010, Sở đầu tư nâng cấp mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, hạng mục cải tạo và xây mới tường rào, san lấp mặt bằng trên diện tích đất thu hồi theo Quyết định số 174/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phần tường rào xây dựng giáp ranh với hộ ông Khước được xây thẳng, vuông góc nên còn lại một phần đất để trống với mục đích tạo hành lang bảo vệ tường rào cũng như thuận tiện cho việc sửa chữa khi hư hỏng, xuống cấp sau thời gian sử dụng. 
Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng thông tin thêm: Ông Khước khăng khăng cho rằng phần đất 74,6 m2 là của mình và nhiều lần đến UBND phường để xin làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Ủy ban nhân dân phường yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh thì ông Khước không có. Do đó, UBND phường đã trả lời là phần đất này đã thuộc quyền quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Khước.  
HUY NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null