Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu: Chung tay xóa nhà tạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã hỗ trợ hơn 600 triệu đồng từ nguồn quỹ phúc lợi xã hội và từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên nhằm giúp hộ nghèo, gia đình có công được vui đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 trong ngôi nhà kiên cố.

Những ngày này, thời tiết ở huyện Kbang lạnh bất thường. Ở độ tuổi thất thập, bà Ngô Thị Tơn (tổ 19, thị trấn Kbang, huyện Kbang) thường ngồi bên bếp lửa cho đến khi mặt trời lên cao rồi mới ra ngoài dọn dẹp, nhưng mấy hôm nay bà ra vườn rất sớm, đi một vòng ngắm nghía ngôi nhà mới xây mà bà mong ước cả đời giờ mới có được.

 

Đại diện Ngân hàng ACB trao chìa khóa nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hrơn. Ảnh: N.T

Từng cống hiến tuổi xuân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lại thường xuyên đau ốm nên sức khỏe và kinh tế gia đình bà Tơn ngày càng kiệt quệ. Bao nhiêu năm nay, bà sống trong ngôi nhà xập xệ với người em trai. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, Ngân hàng ACB đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa. Tại buổi bàn giao nhà, bà Tơn vui mừng: “Từ khi nghe mấy bác bên tổ dân phố báo tin sẽ được ngân hàng xây nhà cho, tôi vui lắm. Cái hôm mấy anh thợ đến làm lễ động thổ, tôi mừng đến trào nước mắt. Tết này, cháu chắt và làng xóm đến chúc Tết thì tôi đã có một chỗ khang trang để đón tiếp rồi. Rất cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, ngân hàng đã quan tâm giúp đỡ cho tôi có một ngôi nhà xây kiên cố”.

Tương tự, vì điều kiện sức khỏe nên vợ chồng ông Hrơn, là hộ có công với cách mạng (tổ 19, thị trấn Kbang) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngôi nhà sàn của ông bà đã hư hỏng nhiều nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Khi biết tin UBND huyện Kbang, Ngân hàng ACB thẩm định và hỗ trợ gia đình ông hơn 50 triệu đồng xây nhà mới, người thân, làng xóm đã hỗ trợ thêm khoản tiền 10 triệu đồng và ngày công để xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa theo quy mô nhà ở cấp 4. Ngày nhận bàn giao nhà, người thân ủng hộ thêm mấy ghè rượu và heo để làm lễ về nhà mới. “Vợ chồng chúng tôi xin được cảm ơn Đảng, Chính phủ và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ để chúng tôi có một ngôi nhà xây kiên cố để ở”-ông Hrơn nói.

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Long-Giám đốc Ngân hàng ACB-Chi nhánh Gia Lai: “ACB là một trong những ngân hàng được đánh giá có uy tín và có năng lực tài chính hàng đầu ở Việt Nam. Những năm qua, ngoài phát triển kinh doanh, Ngân hàng cũng chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Tại Gia Lai, năm 2017, Ngân hàng đã hỗ trợ gần 700 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình khó khăn; trong đó có hơn 600 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa tại các huyện Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Đến nay, chúng tôi đã bàn giao 4 nhà tại huyện Kbang, thời gian tới sẽ bàn giao thêm 8 nhà tình nghĩa tại Kông Chro và thị xã An Khê”.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null