Ngăn chặn tệ nạn ma túy trong thanh-thiếu niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an về việc “Phối hợp hành động phòng-chống ma túy trong thanh-thiếu niên”, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phát động và triển khai cuộc vận động “Thanh-thiếu niên 3 không với ma túy” đến 100% cơ sở Đoàn.

Đến nay, cuộc vận động trở thành phong trào rộng khắp ở các tổ chức Đoàn và lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng thanh-thiếu niên phạm tội liên quan đến ma túy nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung.

 

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng-chống ma túy trong thanh niên. Ảnh: P.L

Theo thống kê, hàng năm, số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng về số lượng và diễn biến phức tạp; trong đó, đối tượng vi phạm ở lứa tuổi thanh-thiếu niên chiếm tỷ lệ cao. Để hạn chế tình trạng đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng-chống. Các cấp bộ Đoàn tích cực vận động thanh-thiếu niên “3 không với ma túy” (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy).

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, cho biết: “Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về phòng-chống ma túy đến 100% cơ sở Đoàn qua nhiều hình thức như: tọa đàm, hội thi, các sân chơi ở cơ sở... thu hút trên 455.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Qua đó, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về ma túy, cách phòng-chống để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thi tuyên truyền về “Phòng-chống ma túy và tệ nạn xã hội” trong khối trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với hình thức sân khấu hóa; phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi tuyên truyền “Phòng-chống ma túy, an ninh học đường và an toàn giao thông” trong khối THPT cho học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động trên đã giúp đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng-chống, nâng cao hiểu biết và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tổ chức cho 100% tổ chức Đoàn trường học ký cam kết thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh-thiếu niên, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các liên đội trực thuộc tuyên truyền vận động học sinh cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội và ma túy. Đặc biệt, các trường THPT đều triển khai mô hình “Hòm thư cứu bạn”, “Hòm thư tố giác” để học sinh thông báo cho nhà trường biết những trường hợp có biểu hiện mắc các tệ nạn xã hội và nghiện ma túy, từ đó nâng cao hiệu quả của công tác phòng-chống.

Đoàn Thanh niên ở cơ sở đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã, chính quyền địa phương đến từng gia đình trên địa bàn dân cư nắm tình hình và số lượng thanh-thiếu niên nghiện ma túy để có biện pháp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ cai nghiện. Toàn tỉnh đã duy trì và thành lập mới 140 câu lạc bộ, đội, nhóm “Thắp sáng niềm tin”; giúp đỡ, cảm hóa hơn 500 đối tượng thanh niên chậm tiến, hư hỏng, thanh niên sau cải tạo tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Anh Hoàng Đình Hùng-một thanh niên ở TP. Pleiku, chia sẻ: “Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên nên giờ tôi đã cắt được cơn nghiện. Đặc biệt, tôi được Đoàn phường tư vấn, giới thiệu học nghề, giúp ổn định cuộc sống”.

Thành Trung

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.