Nga chỉ trích chiến dịch truyền thông bẩn của Thụy Sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ Sergei Garmonin ngày 8/2 lên tiếng chỉ trích giới truyền thông Thụy Sĩ tham gia chiến dịch bôi nhọ nhằm vào Moscow, phóng đại mối đe dọa từ các điệp viên Nga hòng tạo ra tiền lệ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

thu-do-bern-thuy-sy-anh-unesco.jpg
Thủ đô Bern, Thụy Sĩ. Ảnh: UNESCO

Đại sứ Garmonin gay gắt khi trả lời phỏng vấn: “Đối với tâm lý thù địch trong các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ, chúng tôi coi đó là chiến dịch truyền thông có mục đích và được trả tiền. Chủ đề về ‘gián điệp Nga’ khủng khiếp xuất hiện mỗi tháng rưỡi hoặc 2 tháng một lần, như một chiếc đồng hồ, ngay cả khi không có bất cứ lý do gì cho chủ đề đó”.

Ông Garmonin cho rằng cơn sốt truyền thông mới đây ở Thụy Sỹ không gì khác là nhằm mục đích gia tăng áp lực lên Chính phủ Thụy Sĩ để tạo tiền lệ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Năm 2022, các cơ quan an ninh Thụy Sĩ tuyên bố sự hiện diện của nhiều tổ chức quốc tế trên đất nước mình, và rằng Bern là một trong những ổ “điệp viên Nga” lớn nhất châu Âu.

Thụy Sĩ không là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nhưng tham gia hầu hết các biện pháp trừng phạt Nga từ tháng 2/2022 của EU.

Bern đã chặn khoảng 7,4 tỷ franc (8,1 tỷ USD) tài sản nhà nước của Nga. Đại sứ Garmonin cho rằng chính quyền Thụy Sĩ đang cố gắng biện minh cho các biện pháp trừng phạt theo Công ước La Haye năm 1907.

Tính đến tháng 8/2024, các tài sản tư nhân của Nga bị trừng phạt bao gồm 7,1 tỷ franc Thụy Sĩ, 17 bất động sản, xe thể thao và xe sang, tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất.

Liên quan, đầu tháng 1/2025, truyền thông Thụy Sĩ loan tin, Bern sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về giải quyết cuộc xung đột Ukraine, nếu cuộc gặp này trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ cũng khẳng định không chủ động đề xuất nguyện vọng này. Truyền thông quốc tế cho rằng Bern chỉ đơn phương bày tỏ ý định tổ chức cuộc họp của hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ.

Hồi giữa năm 2024, Thụy Sĩ đăng cai hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Ukraine trong hai ngày 15-16/6. Hơn 100 phái đoàn được mời tham gia gồm các nước G7, G20 và BRICS, nhưng Nga không được mời.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong năm 2025

Gia Lai phấn đấu 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong năm 2025

(GLO)- Ngày 5-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đak Đoa tổ chức 4 đoàn kiểm tra kỷ cương hành chính cơ sở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Đak Đoa tổ chức 4 đoàn kiểm tra kỷ cương hành chính cơ sở sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức 4 đoàn đi kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại các xã, thị trấn vào ngày 5-2.

Khảo sát nắm tình hình và tặng quà nhân dân tại Khu tái định cư Suối Cạn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Khảo sát nắm tình hình và tặng quà nhân dân tại Khu tái định cư Suối Cạn

(GLO)- Nhân chuyến công tác tại huyện Phú Thiện, sáng 6-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đi khảo sát nắm tình hình, thăm, tặng quà nhân dân tại Khu tái định cư Suối Cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).