Nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cứu người bị đuối nước, các bước sơ cứu nạn nhân… là chương trình truyền thông mà Công ty Phát triển thủy điện Sê San phối hợp với chính quyền xã Ia O và Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức.
Buổi truyền thông ý nghĩa
Do thời tiết không thuận lợi, buổi tuyên truyền, phổ biến cách phòng tránh đuối nước cho các em học sinh phải dời vào hội trường lớn của Trường THCS Chu Văn An thay vì diễn ra ngoài trời như dự kiến. Buổi truyền thông thu hút hơn 500 em học sinh tham gia. Mở đầu buổi truyền thông, đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San phát tờ rơi hướng dẫn việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Sê San 4 (do Công ty quản lý, vận hành).
Những hình ảnh bắt mắt, nội dung ngắn gọn và cách truyền đạt gần gũi đã giúp các em học sinh nhanh chóng tiếp thu kiến thức cơ bản về những hiệu lệnh thông báo xả lũ và các tình huống xử lý. Ví dụ, trước tình huống nhà máy thủy điện xả lũ khẩn cấp, nước sông dâng lên rất nhanh, dòng chảy mạnh và rất nguy hiểm, các em cần nhanh chóng tránh xa bờ. Hay khi nghe còi hú liên tục thì các em sẽ nhận biết được đây là tín hiệu thông báo xảy ra vỡ đập, đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng nên phải nhanh chóng rời khỏi nhà, chạy lên vùng đất cao lánh nạn. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động hơn khi trong hội trường vang lên tiếng còi báo động dồn dập, trên màn hình máy chiếu xuất hiện hình ảnh nhà máy thủy điện đang xả lũ.
Đại diện Công ty phát triển thủy điện Sê San phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng-chống đuối nước cho các em học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Nguyễn
Đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng tránh đuối nước cho các em học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Ia O, huyện Ia Grai). Ảnh: Minh Nguyễn
Bên cạnh các nội dung tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) còn trực tiếp hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng tránh đuối nước; hỗ trợ, tìm cách giúp người đang bị đuối nước vào bờ; các bước sơ cứu đúng cách… nhằm giúp các em có kỹ năng phòng tránh, hướng xử lý an toàn khi gặp sự cố, ngăn ngừa những tai nạn thương tâm do đuối nước gây ra. Đồng thời, cảnh báo nguy cơ xảy ra khi các em tắm ao hồ, sông suối. Cùng với đó là phần hỏi-đáp-tặng quà liên quan đến nội dung các biện pháp phòng tránh đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn xảy ra.
Chú tâm lắng nghe, em Lê Thị Thu Hà (lớp 7A5) chia sẻ: “Các nội dung tuyên truyền giúp em biết được cách phòng tránh đuối nước, tín hiệu còi báo động khi xảy ra tình huống khẩn cấp về an toàn hồ đập mà tránh xa những vị trí, khu vực nguy hiểm. Em sẽ truyền đạt những hiểu biết của mình cho các bạn trong làng để mọi người biết cách phòng tránh và tự bảo vệ mình, nhất là trong mùa mưa lũ”. Còn với em Puih Phư (lớp 7A4) kể: “Nơi em ở có rất nhiều sông suối nên việc hướng dẫn cách phòng tránh, sơ cứu người bị đuối nước là rất thiết thực. Ngoài việc tránh xa những nơi nguy hiểm, em còn biết cách bảo vệ an toàn bản thân và giúp đỡ người khác khi gặp sự cố về đuối nước”.
Dạy bơi cho học sinh
Có mặt tại buổi tuyên truyền, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-cho biết: Nhằm hạn chế rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng hạ du, xã thường xuyên tuyên truyền giúp bà con nắm bắt cơ bản về quy trình xả lũ hay các hiệu lệnh xả lũ của nhà máy để bà con chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ. Riêng đối với học sinh, đây là hoạt động thiết thực giúp nâng cao ý thức phòng tránh, góp phần hạn chế những rủi ro về tai nạn đuối nước.
Theo thầy Nguyễn Duy Tân-Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, hoạt động tuyên truyền phòng tránh đuối nước diễn ra đúng vào dịp nhà trường tổ chức tổng kết năm học. “Trên địa bàn xã có nhiều ao hồ, sông suối. Dịp hè, các em thường đi chăn bò hoặc phụ giúp cha mẹ trong sản xuất nên rất dễ xảy ra đuối nước. Chương trình đã trang bị những kiến thức cơ bản về cách phòng tránh đuối nước để các em có một mùa hè vui tươi, lành mạnh. Ngoài việc tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước, nhà trường cũng bàn giao học sinh về các thôn, làng để quản lý, tham gia các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương”-thầy Tân cho biết.
Đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San tặng áo phao cho các em học sinh. Ảnh: Minh Nguyễn
Đại diện Công ty Phát triển thủy điện Sê San tặng áo phao cho các em học sinh. Ảnh: Minh Nguyễn
Cũng theo Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, ngay từ đầu năm học, nhà trường có kế hoạch dạy bơi cho các em học sinh. Hoạt động này diễn ra từ năm 2018 đến nay, mỗi khóa học có 50 em tham gia, ưu tiên những học sinh đầu cấp. Tuy nhiên, hoạt động dạy bơi của trường đang gặp khó khăn bởi hệ thống giếng khoan không đủ nước cung cấp vào mùa khô. Ngoài ra, chi phí điện, hóa chất xử lý nước cũng mất hơn 30 triệu đồng/năm. “Trường đang kêu gọi xã hội hóa, mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động dạy bơi cho học sinh”-thầy Tân nhấn mạnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.