Nâng cao kiến thức pháp luật cho già làng, người có uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đến công tác phổ biến pháp luật cho đội ngũ già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Đây là nền tảng cần thiết để người có uy tín tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1y.jpg
Đại diện già làng, người có uy tín của huyện Đức Cơ được tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật. Ảnh: N.T

Huyện biên giới Đức Cơ hiện có 43 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Toàn huyện có 3 tôn giáo chính đang hoạt động gồm: Tin lành Việt Nam miền Nam, Công giáo, Phật giáo với trên 12.000 tín đồ. Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách dân tộc, tôn giáo và kỹ năng hòa giải, mới đây, Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho người có uy tín.

Nội dung tập huấn xoay quanh quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc; chức năng, nhiệm vụ của người có uy tín và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng.

Ông Trương Văn Độ-Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Đức Cơ-cho biết: Các lớp tập huấn giúp người có uy tín nâng cao kỹ năng và kiến thức, từ đó, phát huy vai trò trong việc hướng dẫn cộng đồng thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhất là trong thời buổi công nghệ số phát triển, hoạt động này còn giúp họ bổ sung, cập nhật thông tin để thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, vận động người dân ở cơ sở.

Thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do huyện tổ chức, già làng Rơ Lan Vọng (làng Ngo Le, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) tích lũy thêm nhiều kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, già Vọng luôn sâu sát cộng đồng dân cư; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh tại khu dân cư đến với cấp ủy, chính quyền địa phương.

“Để mọi người nghe theo, trước tiên phải nói làm sao thuyết phục để họ ưng cái bụng. Mà muốn làm được như vậy thì mình phải hiểu rõ pháp luật. Do đó, mình thường xuyên nắm bắt những thông tin mới về các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền, từ đó, thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của già làng, người có uy tín trong cộng đồng”-ông Vọng cho hay.

2nt.jpg
Ông Đinh Văn Súy (bìa trái)-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi với một số già làng, người có uy tín của huyện. Ảnh: N.T

Về việc xây dựng đội ngũ người có uy tín tại huyện Kông Chro, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Súy cho hay: Huyện có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 75%. Toàn huyện có 64 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Họ còn giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; giữ gìn an ninh trật tự; vận động đồng bào DTTS xóa bỏ các hủ tục, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

“Để đội ngũ người có uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, huyện đã cấp phát 1.150 sổ tay về kỹ năng tuyên truyền dành cho người có uy tín vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho hàng chục lượt người có uy tín”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro thông tin thêm.

Già làng Đinh Văn Chiêm-người có uy tín của làng Vơn (xã Yang Nam, huyện Kông Chro) chia sẻ: “Nhờ được tham gia các lớp tập huấn, nghe và đọc sổ tay tuyên truyền nên mình đã có thêm nhiều kiến thức để tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng-chống tội phạm. Từ năm 2024 đến nay, mình tham gia hòa giải thành công 3 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng”.

Từ năm 2024 đến nay, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: cấp phát gần 150.000 tờ báo Gia Lai, gần 300.000 tờ báo Dân tộc và Phát triển; tổ chức 7 lớp tập huấn cho 1.200 lượt người có uy tín. Những nỗ lực này đã góp phần cung cấp thông tin và nâng cao kiến thức cho đội ngũ già làng, người có uy tín, giúp họ thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

Trao đổi với P.V, ông Trường Trung Tuyến-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo-cho biết: Toàn tỉnh có 967 già làng, người có uy tín. Những năm qua, tỉnh chú trọng cung cấp thông tin cho đội ngũ này để họ tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ già làng và người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

null