Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Đoàn, nắm bắt kịp thời nguyện vọng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) để có hướng giải quyết phù hợp...; đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh Gia Lai luôn đứng trước yêu cầu ngày càng được kiện toàn, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.
Nhiều đề tài được đánh giá cao
Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được Tỉnh Đoàn tổ chức thành công vào cuối tháng 8 vừa qua. Tham gia hội thi, các báo cáo viên là Bí thư, Phó Bí thư tổ chức Đoàn các cấp đã chuẩn bị đề cương tự chọn theo các nhóm nội dung: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật, các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; cách thức tiếp cận, công tác tuyên truyền về tà đạo “Hà Mòn”, “Tin lành Đê-ga”, thuốc thư, vấn đề tự tử, nạn tảo hôn trong thanh thiếu nhi hiện nay...
 Anh Lê Xuân Tám (ngoài cùng bên trái) là thí sinh có đề tài được Ban giám khảo đánh giá cao tại hội thi báo cáo viên của Đoàn. Ảnh: T.B
Anh Lê Xuân Tám (ngoài cùng bên trái) là thí sinh có đề tài được Ban giám khảo đánh giá cao tại hội thi báo cáo viên của Đoàn. Ảnh: T.B
Từ 26 đề tài ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 12 đề tài phù hợp với nội dung hội thi đề ra, có tính thuyết phục nhất để vào vòng chung khảo như: giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tiêu chuẩn phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam của ĐVTN theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhiều đề tài có nội dung sát với tình hình thực tế ở địa phương, nhận được nhiều sự quan tâm như: thực trạng và giải pháp đối với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện); thực trạng tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên; tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục ma lai, thuốc thư tại địa bàn huyện Kông Chro…
Đề tài “Thực trạng và giải pháp tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa bàn xã Ia Ake” của anh Lê Xuân Tám-Bí thư Đoàn xã Ia Ake được đánh giá cao vì cách lựa chọn đề tài thuyết phục, thuyết trình tự tin, nắm chắc vấn đề và trả lời đúng các câu hỏi mà Ban giám khảo nêu. Đề tài đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở xã Ia Ake như: tập quán lạc hậu; trình độ dân trí và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế; công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao. Đề tài đã nêu lên các giải pháp như: có hình thức xử phạt theo các quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục người dân tuân theo các quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong trường học; triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố văn hóa, giới tính, lứa tuổi... “Để hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt để lồng ghép các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN. Đồng thời, những báo cáo viên ở xã cũng tích cực đi từng nhà, vận động, tuyên truyền từng người dân về những hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết”-anh Lê Xuân Tám chia sẻ.
Nâng cao kiến thức, bản lĩnh để tuyên truyền
Các báo cáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Ảnh: Thủy Bình
Các báo cáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ. Ảnh: Thủy Bình
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 báo cáo viên của Đoàn, trong đó có 87 báo cáo viên cấp tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên các cấp bộ Đoàn được lựa chọn ngày càng chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự tin, nhiệt huyết với nhiệm vụ, có uy tín với nhân dân, có khả năng thuyết trình trước đám đông… Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hàng năm, bên cạnh các hội thi, Tỉnh Đoàn đều quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để phổ biến các văn bản pháp luật mới; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội Đoàn để kịp thời chuyển tải, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN.
Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn không ít báo cáo viên lúng túng trong phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động. Nguyên nhân là do không nắm bắt được nội dung, chủ đề tuyên truyền. Một số báo cáo viên còn rập khuôn, cách tuyên truyền không hấp dẫn, lôi cuốn ĐVTN. Chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Bí thư Đoàn phường Tây Sơn (TP. Pleiku) chia sẻ: Đội ngũ báo cáo viên phải thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, kịp thời tham mưu với các cấp bộ Đoàn và chính quyền địa phương. Đặc biệt, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến hành vi của giới trẻ thì đội ngũ báo cáo viên phải nâng cao kiến thức, bản lĩnh để tuyên truyền, vận động. Để làm được điều này, bản thân mỗi báo cáo viên phải luôn trau dồi trình độ, chuyên môn, kỹ năng thuyết trình.
Theo chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, Tỉnh Đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi, lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, sáng tạo trong việc truyền đạt những nội dung cơ bản đã được tiếp thu; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho ĐVTN và nhân dân. Các tổ chức Đoàn ở cơ sở cũng lựa chọn những báo cáo viên có đủ phẩm chất, có kỹ năng tuyên truyền tốt, tự tin và có uy tín với nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Phải đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng thì công tác tuyên truyền mới hiệu quả.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tặng công trình Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại xã An Toàn ngày 24-5. Ảnh: D.L

Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai: Ðoàn kết-Tiên phong-Ðột phá-Phát triển

(GLO)- Nhiệm kỳ 2022-2025, Ðoàn UBND tỉnh Gia Lai ghi dấu bằng nhiều công trình, phần việc gắn với an sinh xã hội, chuyển đổi số. Bước sang giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Anh Nguyễn Thành Trung và Câu lạc bộ Tương lai xanh với những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em khó khăn. Ảnh: NVCC

Không ngừng cống hiến cho cộng đồng

(GLO)- Anh Nguyễn Thành Trung (xã Ia Pnôn) và chị Hồ Nhật Nguyệt (xã Tuy Phước) là 2 trong số 20 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng 15-10 cấp tỉnh năm 2025. Một người âm thầm gieo mầm thiện nguyện nơi vùng cao, một người năng động sáng tạo trong chuyển đổi số ở cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Là hoa dâng đời

Là hoa dâng đời

(GLO)- Trong sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước hôm nay, từ vùng sâu, vùng xa đến đô thị năng động trẻ trung, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ miệt mài lao động, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Họ là những đóa hoa tươi thắm dâng cho đời.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh.

Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.