Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn ở Gia Lai: Yêu cầu bức thiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Các hoạt động này đã giúp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả cao.
Theo số liệu của Tỉnh Đoàn, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 54 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức Đoàn trực thuộc; 222 bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn. Cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực tốt sẽ tạo nên sự sôi nổi trong hoạt động Đoàn, tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cán bộ Đoàn chưa thật sự nhiệt huyết, chưa sâu sát với cơ sở, thiếu kỹ năng; nhiều hoạt động Đoàn chưa thật sự hấp dẫn, thu hút ĐVTN.
 Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng (thứ 2 từ trái qua)-Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao đổi với các học viên tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L
Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng (thứ 2 từ trái qua)-Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trao đổi với các học viên tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L
Do vậy, cùng với việc quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Đầu tháng 7-2019, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho 38 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và các tổ chức Đoàn trực thuộc của 4 tỉnh: Gia Lai, Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông, trong đó có 15 học viên của Gia Lai. Tại lớp bồi dưỡng này, các học viên đã được Trung tá Lê Hồng Phong-Phó Cục trưởng Cục A67 (Bộ Công an) hướng dẫn chuyên đề xử lý điểm nóng chính trị, xã hội, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý khi tham gia xử lý điểm nóng; PGS-TS. Nguyễn Thành Lợi-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo hướng dẫn kỹ năng tiếp xúc báo chí và định hướng truyền thông trong thanh niên của cán bộ Đoàn; giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Trương Đình Du truyền đạt kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo; TS. Nguyễn Hải Đăng-Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hướng dẫn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện... Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn. Anh Nguyễn Đức Tâm-Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-nhìn nhận: “Tham gia công tác Đoàn đã 7 năm nhưng bản thân tôi vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng. Việc tham gia lớp bồi dưỡng này đã giúp tôi bổ sung nhiều kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ Đoàn trong khu vực”.
Mới đảm nhận công tác Đoàn được 1 năm nên chị Nguyễn Thị Lệ Bích-Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh-cũng thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế. “Mặc dù đã không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các anh chị đi trước nhưng kỹ năng tổ chức hoạt động, kỹ năng nói trước đám đông của tôi chưa thực sự tốt. Lớp bồi dưỡng này đã gợi mở cho tôi rất nhiều vấn đề, cách nhìn nhận ra những khuyết điểm của bản thân để có cách khắc phục”-chị Bích chia sẻ.
Các lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp xã cũng được Tỉnh Đoàn thường xuyên tổ chức, giúp học viên cập nhật kỹ năng làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể; kỹ năng nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên; phương pháp tổ chức các trò chơi dành cho thiếu nhi; cách thức thành lập và hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn… Anh Trương Nguyên Cang-Bí thư Đoàn xã Ia Tô (huyện Ia Grai) cho hay: “Mỗi lần có các đợt tập huấn cho cán bộ Đoàn xã, tôi đều đăng ký tham gia nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng mới để chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với thanh niên trên địa bàn”.
Tham gia hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ Đoàn cấp huyện, TS. Nguyễn Hải Đăng-Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam-cho rằng: Năng lực và sự nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn thường tỷ lệ thuận với chất lượng các hoạt động, phong trào Đoàn. Vì thế, vai trò của cán bộ Đoàn là rất quan trọng, họ phải chịu khó tích lũy kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực. Các tổ chức Đoàn cũng phải thường xuyên theo dõi, tăng cường đi cơ sở để phát hiện những thủ lĩnh Đoàn thông qua các hoạt động tình nguyện, từ đó giới thiệu đội ngũ cán bộ nguồn có phẩm chất, năng lực tốt để xem xét, quy hoạch.
 PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.