Nam sinh hết lòng vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với khẩu hiệu "Cho đi là còn mãi. Hãy sống hết mình vì cộng đồng", Nguyễn Tấn Lộc (sinh viên năm 3 ngành chính trị học, Trường ĐH Cần Thơ) thành lập đội cộng tác xã hội nhằm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Đội Cộng tác xã hội Trường THPT Lưu Hữu Phước trực thuộc Đoàn Trường THPT Lưu Hữu Phước (Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) được thành lập vào tháng 7.2020. Nhờ nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng nên từ 8 thành viên ban đầu, nay đội có 55 thành viên, gồm học sinh và cựu học sinh của trường, độ tuổi từ 16 - 22. Đội hoạt động với mục đích hỗ trợ an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và bảo vệ môi trường.

Đội Cộng tác xã hội Trường THPT Lưu Hữu Phước tổ chức phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.Ô Môn

Đội Cộng tác xã hội Trường THPT Lưu Hữu Phước tổ chức phát quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.Ô Môn

Theo Lộc, tên của đội không lấy chữ "công" mà dùng chữ "cộng", vì các thành viên mong muốn được góp sức, được cộng hưởng và hợp tác với các nhóm thiện nguyện quy mô lớn hơn trên địa bàn để vì cộng đồng giúp đỡ những cảnh đời khốn khó.

Kinh phí hoạt động được xây dựng từ nhiều nguồn, một phần vận động từ nhà hảo tâm và người thân của các thành viên. Phần lớn khác do các thành viên bán hàng gây quỹ sau giờ học chính khóa bằng 2 hình thức: bán trực tuyến và bán trực tiếp tại các chợ, trong khuôn viên trường học. Sen đá, khẩu trang, khăn giấy, móc khóa... là các mặt hàng thường được chọn để bán. Toàn bộ lợi nhuận dùng gây quỹ vì cộng đồng. Hằng năm, kinh phí tổ chức các chương trình vì cộng đồng từ 90 - 120 triệu đồng.

Và mỗi tháng nấu hàng trăm suất ăn chay đem tặng người có hoàn cảnh khó khăn

Và mỗi tháng nấu hàng trăm suất ăn chay đem tặng người có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động thường niên của Đội Cộng tác xã hội Trường THPT Lưu Hữu Phước là Chủ nhật xanh, mỗi tháng tổ chức 1 - 2 lần; Bếp ăn sẻ chia, mỗi tháng tổ chức 2 lần, mỗi lần nấu từ 100 - 120 suất cơm chay tặng bà con mưu sinh trên các tuyến đường thuộc Q.Ô Môn và Q.Bình Thủy. "Những phần cơm được tổ chức nấu ngay tại nhà em. Mỗi lần có 5 - 10 thành viên tham gia. Ngoài ra, các cô chú gần nhà biết đội thực hiện những phần ăn miễn phí gửi trao những người khó khăn nên cũng hưởng ứng, qua hỗ trợ nấu nướng. Nhờ đó, các thành viên càng có thêm động lực duy trì hoạt động vì cộng đồng này", Lộc chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đội thường xuyên tổ chức các hoạt động vì cộng đồng: San sẻ yêu thương nhằm trao tặng học bổng cho học sinh và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Q.Ô Môn; Đền ơn đáp nghĩa - thăm Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Phượng…

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).