Myanmar: thỏa thuận ngừng bắn với EAO đến cuối năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar phát đi thông báo ngày 31-12, quân đội nước này đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc tộc (EAO) cho đến cuối năm 2023. Tính đến tuyên bố này, quân đội Myanmar đã 21 lần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với EAO trong thời gian từ 21-12-2018 đến ngày 31-12-2022.

Tướng Min Aung Hlaing- lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar. Ảnh: Reuters
Tướng Min Aung Hlaing- lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar. Ảnh: Reuters



Mời các tổ chức trên tham gia hòa đàm hôm 22/12, Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar (SAC)- Tướng Min Aung Hlaing đã có cuộc đàm phán với đại diện của 10 EAO. Trong số các EAO tham gia đàm phán, có 7 EAO ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA), 3 EAO không đồng ý ký thỏa thuận.

Cũng trong ngày 31-12,  chính quyền quân sự Myanmar thông báo tạm dừng lệnh giới nghiêm trong 4 giờ để tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2023 tại 3 thành phố lớn nhất của nước này.

Chính quyền vùng Yangon dỡ bỏ giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng (theo giờ địa phương), hoạt động đón chào năm mới có màn bắn pháo hoa và trình diễn âm nhạc tại Công viên Nhân dân.

Người dân ở thủ đô Naypyidaw và thành phố Mandalay lớn thứ hai đất nước cũng xác nhận lệnh giới nghiêm sẽ được tạm dừng.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters cho biết cựu cố vấn nhà nước Myanmar- bà Aung San Suu Kyi bị kết án thêm 5 tội tham nhũng và 7 năm tù giam sau phiên tòa xử kín ngày 30/12. Các nguồn tin của Reuters cho biết tại phiên tòa kín, bà San Suu Kyi bị buộc tội tham nhũng liên quan tới việc cho thuê và sử dụng một chiếc trực thăng.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt phiên tòa liên quan tới bà Aung San Suu Kyi- chính trị gia nổi bật của chính quyền dân sự Myanmar trước đây.

Bà Aung San Suu Kyi là chủ nhân của một giải Nobel Hòa bình, từng được xem là lãnh đạo trên thực tế ở Myanmar, nhưng bị phế truất sau chính biến tháng 2/2021.

Bà San Suu Kyi được biết vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, nhưng sẽ đối mặt với thời gian ngồi tù lâu dài. Bản án mới nhất bổ sung thành 26 năm tù mà chính trị gia này phải nhận kể từ tháng 12/2021.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar "chấm dứt hành động thù địch" và trả tự do cho tất cả những nhân vật chính trị bị giam giữ, gồm cả bà San Suu Kyi.

 

T.S (từ TTXVN, Tuổi trẻ online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.