Myanmar: Hơn 600 cảnh sát biểu tình phản đối quân đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát từ Cục Điều tra Hình sự, Đặc nhiệm, Cảnh sát An ninh Du lịch, Cảnh sát An ninh... của Myanmar đã từ bỏ nhiệm vụ để chống lại chế độ quân sự.

Một cảnh sát ở thủ đô Naypyitaw cho trang tin The Irrawaddy (Myanmar) biết hơn 600 cảnh sát Myanmar đã tham gia biểu tình chống lại chế độ quân sự. Chỉ có bang Rakhine không ghi nhận cuộc biểu tình nào của cảnh sát.

Ngoài ra, số lượng cảnh sát từ chức đã tăng mạnh kể từ khi quân đội trấn áp người biểu tình một cách bạo lực vào cuối tháng 2.

Hôm 4-3, có hơn 500 cảnh sát tham gia biểu tình và 100 người khác tham gia phong trào này hôm 5-3. Đặc biệt, sự góp mặt của thiếu tá Lực lượng Đặc nhiệm Tin Min Tun đã gây tác động lớn đối với giới cảnh sát.

"Tôi không muốn phục vụ chế độ quân sự nữa. Tôi đã cùng với các công chức tham gia biểu tình" - thiếu tá Tin đăng trên mạng xã hội Facebook tuần này.

 

Cảnh sát Myanmar giải tán người biểu tình phản đối đảo chính. Ảnh: The Irrawaddy
Cảnh sát Myanmar giải tán người biểu tình phản đối đảo chính. Ảnh: The Irrawaddy


Một sĩ quan cấp cao giấu tên nói với The Irrawaddy: “Vẫn chưa có lệnh chống lại cảnh sát tham gia biểu tình. Các chỉ huy chỉ yêu cầu đưa họ về, quay lại nhiệm vụ và giải quyết vấn đề". Tuy nhiên, một nguồn tin cảnh sát tiết lộ chưa có cảnh sát nào tham gia biểu tình quay lại làm việc và không có ai bị bắt giữ.

Một cảnh sát ở TP Yangon tham gia biểu tình cho biết: “Tôi không thể chịu đựng được cảnh nhiều người gặp khó khăn để một vài cá nhân hưởng thụ. Một hạt vừng không thể làm ra dầu nhưng tôi chọn ra đi, tự nhủ rằng ít nhất là họ sẽ mất một cảnh sát trấn áp người biểu tình nếu tôi bỏ cuộc”.

Phần lớn cảnh sát tham gia biểu tình đã nộp đơn từ chức, trong khi một số người chỉ thông báo với cấp trên việc họ đang tham gia phong trào này.

Hôm 4-3, Reuters đưa tin 19 cảnh sát Myanmar chạy tới bang Mizoram - Ấn Độ để xin tị nạn chính trị.

 

 Cảnh sát Myanmar bắt giữ người biểu tình ở TP Yangon. Ảnh: The Irrawaddy
Cảnh sát Myanmar bắt giữ người biểu tình ở TP Yangon. Ảnh: The Irrawaddy


Cho đến nay, quân đội Myanmar đã bắt giữ hơn 1.500 người bao gồm các nhà lãnh đạo dân sự, nghị sĩ, nhà hoạt động, người biểu tình, thành viên ủy ban bầu cử và đình chỉ công việc của các công chức liên quan tới biểu tình.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) thống kê khoảng 1.507 người đã bị bắt, bị buộc tội hoặc bị kết án tính đến hôm 4-3. Chỉ có 307 trong số những người bị bắt được trả tự do, 1.200 người vẫn đang bị giam cầm và 61 cá nhân phải đối mặt với lệnh truy nã.

Đáng chú ý, một nhóm người ủng hộ Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển Myanmar (USDP) ở vùng Magway đã đâm chết 2 người hôm 5-3. Hai nạn nhân bao gồm ông Htway Naing, 53 tuổi, thành viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) và cháu trai Nan Wai Aung, 17 tuổi.

Cả hai bị tấn công lúc đang trên đường về nhà cùng với 6 thành viên khác trong gia đình. Khoảng 25 người ủng hộ USDP cầm dao tấn công họ trước một xưởng gỗ ở ngôi làng Kyaung Gone Gyi.

Trang Myanmar Now dẫn lời ông Bo Bo, người sống sót sau vụ tấn công, kể lại: "Họ nói rằng nếu chúng tôi chết, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn". Năm người sống sót khác cũng bị thương do dao và súng cao su.

Một trong những kẻ tấn công được xác định là Kyaw Khine Oo, thành viên USDP. Người này ra tranh ghế hạ viện ở thị trấn Pwint Phyu hồi năm ngoái nhưng thua về tay Đảng NLD. Chín kẻ tấn công bị tình nghi đã bị bắt giữ.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.