Quân đội Myanmar tìm cách rút 1 tỉ USD khỏi Mỹ bất thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nguồn thạo tin cho hay quân đội Myanmar đã cố chuyển khoảng 1 tỉ USD bị phong tỏa tại Ngân hàng Dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính khiến các quan chức Mỹ lập tức đóng băng khoản tiền nói trên.

Ba nguồn thạo tin, trong đó có một quan chức chính phủ Mỹ, hôm 4-3 cho Reuters hay giao dịch rút tiền trên được thực hiện hôm 4-2 dưới danh nghĩa Ngân hàng Trung ương Myanmar nhưng bị Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngăn chặn.

Giới chức Mỹ sau đó đình chỉ giao dịch cho đến khi Tổng thống Joe Biden ban hành sắc lệnh hành pháp cho phép họ có thẩm quyền chặn giao dịch này vô thời hạn.

Cả FED và Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên. Quân đội Myanmar cũng chưa đưa ra bình luận nào.

 

 Cảnh sát Myanmar được triển khai trấn áp các cuộc biểu tình. Ảnh: EPA-EFE
Cảnh sát Myanmar được triển khai trấn áp các cuộc biểu tình. Ảnh: EPA-EFE


Quân đội Myanmar tìm cách rút 1 tỉ USD sau khi bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới, bắt giữ hàng loạt quan chức dân sự. Động thái này được cho là nhằm hạn chế tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế hậu đảo chính.

Công bố sắc lệnh mới mở đường cho các biện pháp trừng phạt đối với các tướng lĩnh và doanh nghiệp Myanmar, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10-2 cho biết Mỹ đã ngăn quân đội Myanmar tiếp cận tài khoản 1 tỉ USD của chính phủ Myanmar. Hai nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng sắc lệnh cho phép FED đóng băng tài khoản 1 tỉ USD của chính phủ Myanmar vô thời hạn.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ hôm 4-3 đã công bố các biện pháp mới nhằm trừng phạt quân đội Myanmar vì cuộc đảo chính hôm 1-2. Theo đó, Mỹ liệt các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn có liên kết với quân đội Myanmar là MEHL và MEC vào danh sách đen thương mại.

Mỹ cũng áp đặt các hạn chế xuất khẩu lên Myanmar, đòi hỏi các nhà cung cấp Mỹ phải xin giấy phép để vận chuyển một số mặt hàng nhất định đến nước này. Bộ Thương mại Mỹ cho biết Mỹ sẽ không cho phép quân đội Myanmar tiếp tục hưởng lợi từ việc tiếp cận nhiều mặt hàng.

Theo cơ quan này, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bắt những người liên quan cuộc đảo chính chịu trách nhiệm. Bộ Thương mại nói thêm rằng họ đang xem xét các hành động tiềm năng khác.

Nhóm vận động công lý cho Myanmar trước đó cho biết Bộ Nội vụ Myanmar đã mua công nghệ từ các công ty Mỹ vốn đang được sử dụng để giám sát mạng xã hội cũng như cho các mục đích sử dụng khác.

Quyết định trên là phản ứng của Mỹ trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang ở Myanmar. Tuy nhiên, các biện pháp này được cho là tác động hạn chế do mỗi năm Mỹ vận chuyển rất ít hàng hóa đến Myanmar và các thực thể bị trừng phạt không phải là nhà nhập khẩu lớn.

Ông William Reinsch, cựu quan chức Bộ Thương mại Mỹ, cho biết: "Khối lượng giao dịch nhỏ nên tác động sẽ không lớn".

Cảnh sát đã ngăn chặn các cuộc biểu tình bằng hơi cay và súng đạn ở một số thành phố trên khắp Myanmar. Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 54 người đã thiệt mạng kể từ sau cuộc đảo chính. Hơn 1.700 người đã bị bắt, trong đó có 29 nhà báo.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.