Mỹ phạt 6 hãng hàng không 7,25 triệu USD vì chậm, hủy chuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải Mỹ cho biết, đã phạt 6 hãng hàng không tổng cộng 7,25 triệu USD tiền vì không hoàn tiền kịp thời cho hành khách do chậm hoặc hủy chuyến; đồng thời, yêu cầu các hãng này hoàn trả 622 triệu USD cho hành khách.
 


Phát biểu với báo giới ngày 14-11, ông Pete Buttigieg-Bộ trưởng Giao thông-Vận tải nêu rõ, 6 hãng hàng không gồm: Frontier Airlines, Air India, TAP Portugal, Avianca, El Al Israel Airlines và Aeromexico phải chịu phạt tổng cộng 7,25 triệu USD. Ngoài ra, 6 hãng này còn phải hoàn trả 622 triệu USD cho hàng trăm ngàn hành khách bị hủy chuyến hoặc thay đổi lịch trình bay.

Máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines tại sân bay Las Vegas, Mỹ.Ảnh AFPTTXVN
Máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines tại sân bay Las Vegas, Mỹ. Ảnh AFP/TTXVN


Trong đó, hãng Frontier Airlines phải hoàn trả hành khách 222 triệu USD và nộp phạt 2,2 triệu USD, hãng Air India sẽ phải hoàn trả 121,5 triệu USD và nộp phạt 1,4 triệu USD, hãng TAP Portugal sẽ phải hoàn trả 126,5 triệu USD và nộp 1,1 triệu USD tiền phạt. 3 hãng còn lại (Aeromexico, El Al Israel Airlines và Avianca), mỗi hãng bị phạt dưới 1 triệu USD.

Thông báo này được đưa ra sau nhiều tháng khiếu nại ngày càng tăng từ khách du lịch về việc hoãn, hủy chuyến bay và các vấn đề khác. Các hãng hàng không đã có hoạt động kinh doanh bùng nổ sau 2 năm xảy ra đại dịch. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Bộ Giao thông-Vận tải Mỹ nhằm buộc ngành hàng không phải chịu trách nhiệm với hành khách.

Cũng theo Bộ Giao thông-Vận tải Mỹ, văn phòng bảo vệ hành khách hàng không ước tính số tiền phạt trong năm nay lên tới 8,1 triệu USD. Bộ trưởng Buttigieg đã cam kết mạnh tay xử lý sai phạm của các hãng hàng không cũng như đề xuất những quy định mới để tăng cường bảo vệ quyền lợi của hành khách.

Hiện, Bộ Giao thông-Vận tải Mỹ đang tiếp tục tiến hành điều tra một số vụ việc khác. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường mức phạt cho đến khi chúng tôi bắt đầu thấy ít loại hành vi này hơn”- ông Pete Buttigieg nhấn  mạnh.


 


HUỲNH LÊ (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null