Mỹ lo Trung can thiệp mạnh bầu cử để thắng thương chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ lo Trung Quốc can thiệp bầu cử để chiến thắng đối đầu thương mại.
Giới tình báo Mỹ đang làm việc với các công ty công nghệ lớn của Mỹ  gồm Facebook, Google, Microsoft và Twitter để thảo luận về chiến lược bảo đảm an ninh trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020.
 
Ai muốn ông Trump không tái đắc cử?
Nathaniel Gleicher, người đứng đầu chính sách bảo mật của Facebook cho biết, mục đích của cuộc thảo luận này nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các công ty công nghệ và giới tình báo nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020.
Các bên đã thảo luận về cách thức phối hợp để cải thiện phương thức chia sẻ thông tin và hợp tác ứng phó nhằm phát hiện tốt hơn và ngăn chặn các mối đe dọa.
Một người phát ngôn của Twitter cho biết các bên đã cam kết thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Theo một đại diện của Google, công ty đã có sự đầu tư lớn vào hệ thống nhằm phát hiện âm mưu tấn công, xác định sự can thiệp từ nước ngoài vào các nền tảng và bảo vệ các chiến dịch vận động tranh cử trước các vụ tấn công kỹ thuật số.
Trong khi đó, đại diện của Google nhấn mạnh công nghệ chỉ là một phần của giải pháp và đảm bảo an ninh bầu cử cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành công nghệ thông tin, các đơn vị bộ ngành và các đơn vị thực thi luật pháp.
Việc đặt ra các khả năng can thiệp bầu cử từ mạng xã hội đã "nóng" từ năm 2016 cho tới nay sau khi các nghị sĩ Mỹ cho rằng, Nga đã sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tạo điều kiện cho ứng viên Tổng thống mà họ yêu thích là ông Donald Trump.
Dẫu Nga hoàn toàn phủ nhận cáo buộc này thì các công ty điều hành mạng xã hội cũng đã thấy những lỗ hổng nhất định và đang tìm cách để kiểm duyệt thông tin chặt chẽ hơn.
Vấn đề can thiệp bầu cử Mỹ "nóng" trở lại trong nhiều tháng qua liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung.
Đến nay, ông Trump đang không ngừng sử dụng thuế quan để gây sức ép lên Trung Quốc với cáo buộc Trung Quốc mất công bằng thương mại với Mỹ và kéo các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc trở về Mỹ. Thuế quan càng nặng và liên tiếp càng cho thấy ông Trump đang ở giai đoạn nước rút.
Dù tuyên bố rằng Trung Quốc cần thỏa thuận thương mại hơn là Mỹ nhưng ông Trump không thể phủ nhận được giới đầu tư Mỹ đang mong chờ điều đó hơn ai hết.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần nhắc tới việc Bắc Kinh muốn chờ đợi sự thay thế hoàn toàn trên chính trường Mỹ mới có thể giải quyết cuộc chiến thương mại này. Ông hiểu rõ Bắc Kinh không muốn thỏa thuận mà muốn kéo dài cuộc chiến tranh thương mại tới năm 2020 để trông cậy một Tổng thống Mỹ có quan điểm nhẹ nhàng hơn.
Điều này càng thúc giục các quan điểm cho rằng, Trung Quốc có lý do để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và thay đổi kết quả để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Để trì hoãn chiến tranh thương mại, Trung Quốc được cho là đã dùng "con bài" giảm giá đồng nhân dân tệ - hành động bị Mỹ cáo buộc là "thao túng tiền tệ". Tuy nhiên, Bắc Kinh khó mà theo đuổi chiến thuật này một khi Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép.
Hải Lâm (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.