(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.
Khuya nay AFP dẫn thông tin từ Nhà Trắng xác nhận thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 104%, có hiệu lực từ ngày 9.4 (giờ Washington).
(GLO)- The Times dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng ở số 10 Phố Downing nêu rõ thế giới đã thay đổi, toàn cầu hóa đã kết thúc và thế giới hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới.
(GLO)- Vài phút sau khi lệnh áp thuế của ông Trump có hiệu lực lúc 0h ngày 4/2, Trung Quốc công bố đòn thuế quan đáp trả, áp thuế 10-15% nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như than đá, dầu thô và ô tô kể từ ngày 10/2.
(GLO)- Tuyền thông Trung Quốc ngày 27/11 đưa tin, Bắc Kinh phản đối Mỹ bổ sung 29 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ vi phạm luật chống lao động cưỡng bức vào danh sách đen nhập khẩu.
Tờ Washington Post mới đây đưa tin về vụ tự tử của nông dân Chris Dykshorn ở Platte, Nam Dakota, trong bối cảnh tỷ lệ tự tử gia tăng ở nông dân Mỹ do nhiều người bị dồn đến bước đường cùng vì cuộc chiến tranh thương mại của chính quyền Trump với Trung Quốc.
Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Tetsuo Konaka lo ngại về ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản.
Mỹ - Trung Quốc vừa đạt thoả thuận thương mại - một thoả thuận tối thiếu, một giải pháp tình thế nhất thời, không mang tính tổng thể lâu bền. Tại sao? Phân tích của Báo Thế giới & Việt Nam.
Trong năm 2019 này, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bổ sung thêm 100 tấn vào kho dự trữ vàng bất chấp những khó khăn do chiến tranh thương mại với Mỹ.
Sự leo thang trong cuộc chiến thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gây ra hiệu ứng lan truyền lớn hơn trên các thị trường, do nó có thể phá vỡ chuỗi cung ứng công nghệ bắt đầu từ Trung Quốc.
Thương chiến Mỹ - Trung Quốc khiến cho sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng tới các quốc gia Đông Nam Á, trong đó nổi lên là thị trường công nghiệp Việt Nam.
Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang tới gần, câu hỏi đặt ra về những mối quan hệ ngoại giao của Washington sẽ quyết định phiếu bầu cử tri: Ai đang nắm lợi thế trong thương chiến Mỹ-Trung.
Nhiều nhà đầu tư và giới phân tích nhận định việc chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét đá hàng loạt công ty Trung Quốc ra khỏi các sàn chứng khoán Mỹ là một cú đòn nặng.
Chiến tranh thương mại leo thang, nhiều công ty sản xuất quần áo thể thao nước ngoài ồ ạt rút khỏi Trung Quốc, khiến hàng loạt nhà máy nước này rơi vào cảnh tê liệt hoàn toàn.
Theo các chuyên gia, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đang khiến tăng trưởng kinh tế thế giới, Trung Quốc và Mỹ bị chậm lại và có thể suy giảm mạnh. Trong khi đó, các nền kinh tế khác bị “mắc kẹt“ trong cuộc chiến này vì cả hai đều là đối tác kinh tế quan trọng của nhiều nước. Riêng với Việt Nam, vấn đề “đội lốt thương mại, đầu tư“ đang và tiếp tục diễn biến phức tạp.
Trung Quốc lần đầu đưa dầu thô Mỹ vào danh sách tăng thuế và sẽ tái khởi động việc áp thuế đối với xe hơi Mỹ, trong đòn thuế mới nhất đáp trả sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.