Mức giá trông giữ xe tại các trường học là đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-11, ông Nguyễn Tấn Đức-Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc các trường trên địa bàn áp mức giá thu trông giữ xe trong năm học 2017-2018 là đúng quy định và đã được triển khai thực hiện từ năm 2014. 
Theo ông Đức, mức giá hiện tại đã có hiệu lực từ năm 2014 theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 13-8-2014 thay thế cho Quyết định 116 ngày 29-12-2006 về quy định mức phí giữ xe tại các trường học. Theo đó, mức phí thu tại các trường học tăng từ 90 ngàn đồng/xe/năm lên 180 ngàn đồng/xe/năm đối với xe đạp và từ 180 ngàn đồng/xe/năm lên 450 ngàn đồng/xe/năm (tương đương với 1 ngàn đồng/lượt đối với xe đạp và 2 ngàn/đồng/lượt đối với xe máy). 
Quyết định số 18/QĐ-UBND tỉnh ngày 13-8-2014. Ảnh: T.A
Quyết định số 18/QĐ-UBND tỉnh ngày 13-8-2014. Ảnh: T.A
Đến năm 2017, UBND tỉnh ra Quyết định số 14 về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn với mức giá thu vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 18 năm 2014 (chỉ chuyển từ phí sang giá dịch vụ nội dung vẫn giữ nguyên), 180 ngàn đồng/xe/năm đối với xe đạp và 450 ngàn đồng/xe/năm đối với xe máy. 
Do đó, mức giá trông giữ xe mà các trường học trên địa bàn áp dụng trong năm học 2017-2018, 180 ngàn đồng/xe/năm đối với xe đạp và 450 ngàn đồng/xe/năm đối với xe máy là mức giá đã được áp dụng từ năm 2014 và mức giá vẫn được giữ nguyên cho đến nay. 
Việc so sánh mức giá trông giữ xe hiện hành ở các trường học trên địa bàn so với mức giá giữ xe cách đây 11 năm (theo Quyết định 116 năm 2006) là không hợp lý, bời thời gian khá lâu. Vì Quyết định 116 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Quyết định 18 năm 2014 quy định mức thu phí giữ xe đạp, xe máy tại các trường học. 
Mức giá thu trông giữ xe tại các trường học là đúng quy định. Ảnh; T.A
Mức giá thu trông giữ xe tại các trường học là đúng quy định. Ảnh: T.A
Cũng theo ông Đức, thời gian qua, việc một số trường học trên địa bàn không áp mức thu theo quy định mới mà vẫn áp dụng mức thu cũ (theo Quyết định số 116, đối với xe đạp 90 ngàn đồng/xe/năm, xe máy 180 ngàn đồng/xe/năm) là sai quy định và cần phải chấn chỉnh. 
Cũng theo ông Đức, việc phụ huynh, học sinh bức xúc, phản ánh tình trạng xe của con em họ phải để ngoài trời, các trường không có bãi giữ xe là hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Vấn đề này là trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường, người trông xe, cần làm chỗ để xe đàng hoàng để thu giữ xe cho đúng, không để tình trạng như vậy gây bức xúc cho học sinh, phụ huynh… 
Trâm Anh

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.