Mùa xuân trên vùng cao Canh Liên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã vùng cao Canh Liên là xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện miền núi Vân Canh. Những năm gần đây, Canh Liên đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Năm nay người dân Canh Liên ăn Tết vui hơn…

Canh Liên mùa này lạnh thấu xương, nhưng đâu đó chúng tôi vẫn bắt gặp những tia nắng ấm áp của mùa xuân đang về trên những con đường và các công trình mới xây dựng hoàn thành. Ông Sô Lan Tài- nguyên Chủ tịch UBND xã Canh Liên, được điều động về làm Trưởng phòng Dân tộc huyện từ tháng 1.2014, vừa về dự họp Ban chấp hành Đảng ủy xã - cho biết: Tết này đồng bào Bana Canh Liên có nhiều niềm vui lắm, bởi có nhiều công trình hạ tầng mới được đưa vào sử dụng. Như vậy là ước mơ bao đời của người dân Canh Liên về điện, đường, trường, trạm đã trở thành hiện thực. Tết này, bà con còn được nhận gạo đỏ lửa, được các cơ quan, hội-đoàn thể, các tổ chức nhân đạo từ thiện tặng quà; heo gà ăn Tết thì có sẵn trong chuồng nên bà con phấn khởi lắm.

Người dân Canh Liên mua sắm hàng Tết. Ảnh: H.PHÚC
Người dân Canh Liên mua sắm hàng Tết. Ảnh: H.PHÚC

Bây giờ, Canh Liên đã có đường ô tô về trung tâm xã; điện lưới quốc gia đã về tới 4/8 làng, 4 làng còn lại cũng được Nhà nước quan tâm hỗ trợ máy phát điện và dầu để bà con được sử dụng điện. Đầu tháng 1.2014, tuyến đường Canh Thuận đi Canh Liên nối dài, từ trung tâm xã đến làng Kà Nâu, dài 7,3 km, rộng 4 m, tổng kinh phí đầu tư 27 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con làng Kà Nâu và các làng khác ở xã Canh Liên đi lại thuận tiện và mở ra hướng phát triển kinh tế của bà con, nhất là chăn nuôi bò và trồng rừng nguyên liệu giấy.

Trong năm 2013, từ nhiều nguồn vốn, xã đã đầu tư nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã về làng Chòm, kinh phí 1,5 tỉ đồng; 430 triệu đồng làm mới cống tràn và đường bê tông suối Đắc Ka; 403 triệu đồng làm mới cống tràn và đường bê tông suối Dú; 500 triệu đồng hạ độ dốc và làm đường bê tông dốc Gia Co; 240 triệu đồng làm đường bê tông ở  làng Cát. Công trình nước sạch có tổng vốn đầu tư 3,8 tỉ đồng cũng sắp hoàn thành, cung cấp nước sạch cho làng Hà Giao, Kon Lót và làng Kà Xôm mới. Các công trình nói trên sẽ tạo điều kiện cho người dân Canh Liên phát triển kinh tế và làm nên diện mạo mới cho xã vùng cao Canh Liên.

Về sản xuất, năm 2013, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 481 ha, trong đó có 221 ha lúa nước và 260 ha rau màu; khai thác và chăm sóc 210 ha rừng trồng, nhận chăm sóc và bảo vệ hơn 7.000 ha rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. Đàn bò trên 2.500 con, đàn heo hơn 1.000 con, đàn trâu 200 con, dê hơn 100 con, gia cầm hơn 1.100 con. Tuy đời sống có khá hơn, nhưng do xuất phát điểm thấp nên Canh Liên vẫn còn 480 hộ nghèo và 116 hộ cận nghèo.

Trong dịp Tết này, bà con Canh Liên ăn Tết thật vui. Nhiều làng tổ chức vui Tết tập thể ở nhà rông, tổ chức biểu diễn văn nghệ, thi đấu bóng chuyền và múa cồng chiêng để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, năm mới khá hơn năm cũ. Chia tay Canh Liên, chúng tôi cảm nhận một mùa xuân no ấm đang về trên vùng rẻo cao này.

HẠNH PHÚC

Có thể bạn quan tâm

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

Ia Rsai tái cơ cấu nông nghiệp: Thích ứng biến đổi khí hậu

(GLO)- Trước thách thức biến đổi khí hậu, người dân xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển đổi sang cây trồng mới, phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao thu nhập.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

null