Mưa bão Trung Quốc 3.8: Nâng ứng phó khẩn cấp bão mới Hagupit

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Miền đông Trung Quốc nâng cảnh báo khẩn cấp bão Hagupit lên mức 3 - cơn bão số 4 trong năm tấn công Trung Quốc.

 Tàu thuyền về nơi tránh trú ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2.8 khi bão Hagupit chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: EPA-EFE
Tàu thuyền về nơi tránh trú ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2.8 khi bão Hagupit chuẩn bị đổ bộ. Ảnh: EPA-EFE


Các nhà chức trách ở tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, yêu cầu ngư dân thành phố ven biển Ninh Đức phải sơ tán lên bờ trước 8 giờ sáng ngày 3.8.

Các điểm du lịch ven biển ở Ninh Đức được yêu cầu phải đóng cửa và các địa điểm xây dựng được yêu cầu đình chỉ hoạt động.

Vào lúc 11h đêm ngày 2.8, tâm bão Hagupit nằm ở vùng biển cách quận Cang Nam, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc khoảng 540km về phía đông nam, với sức gió lên tới 83 km/h - Tân Hoa Xã dẫn bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho hay.

Bão Hagupit di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 20 km/h và sẽ tiếp tục mạnh lên. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chiết Giang và Phúc Kiến vào tối 3.8.

Trong khi đó, bão Sinlaku, cũng được hình thành vào ngày 1.8, đã rời khỏi Trung Quốc.

Bão Hagupit, được hình thành ở vùng biển phía đông Trung Quốc vào ngày 1.8, sẽ gây mưa to, gió lớn ở Thượng Hải trong ngày 3.8. Chính quyền cho hay, Thượng Hải chưa dính cơn bão nào trong tháng 7 năm nay và đây là lần đầu tiên Thượng Hải hứng bão vào khoảng thời gian này kể từ năm 1949.

Sức gió tối đa ở các khu vực ven biển Thượng Hải sẽ đạt 75 đến 88 km/h vào ngày 3.8, gây rủi ro cho một số ngôi nhà - tờ Shine dẫn báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thượng Hải cho biết.

Mặc dù bão Hagupit gây mưa to ở Thượng Hải từ ngày 3-5.8, nhưng nó sẽ không làm giảm nhiệt. Dự báo nhiệt độ trong tuần này ở Thượng Hải vẫn sẽ ở trên 33 độ C.

Cảnh báo màu vàng - cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp - về nhiệt độ đã được ban bố vào 11h sáng ngày 2.8. Nhiệt độ 36,1 độ C đã được ghi nhận tại trung tâm khí tượng Từ Gia Hối ở quận Từ Hối.

Xiang Chunyi, một quan chức của Trung tâm Khí tượng quốc gia, cho biết, 4 đến 6 cơn bão sẽ hình thành xung quanh Trung Quốc trong tháng này, trong đó 2 hoặc 3 cơn bão có khả năng đổ bộ.

Đài Loan (Trung Quốc) cũng ra cảnh báo trên biển đối với bão Hagupit. Ngày 3.8, bão Hagupit dự kiến tiến sát phía đông bắc Đài Loan, đe dọa các tàu hoạt động gần bờ biển phía đông bắc và phía bắc. Lượng mưa lớn được dự báo cho phía bắc và phía nam Đài Loan do ảnh hưởng kết hợp của bão, gió tây nam và các hiệu ứng bức xạ.

Một hệ thống áp suất thấp ở phía nam, cùng với cơn bão Hagupi, sẽ gây sóng lớn ngoài khơi bờ biển phía bắc, bờ biển phía đông, bán đảo Hằng Xuân, đảo Xanh, đảo Lan Tự, Bành Hồ và Mã Tổ.

Hagupit là một từ trong tiếng Philippines có nghĩa là “cú đấm thôi sơn”. Năm 2014, bão Hagupit ở Philippines đã càn quét miền đông nước này, khiến 27 người trên đảo Samar thiệt mạng.

https://laodong.vn/the-gioi/mua-bao-trung-quoc-38-nang-ung-pho-khan-cap-bao-moi-hagupit-824624.ldo

Theo Khánh Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.