Một hộ dân bị cháy 2 ruộng mía chưa rõ nguyên nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Liên tục 2 ruộng mía với diện tích hơn 1 ha của gia đình ông Nguyễn Mẫn (thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị cháy chưa rõ nguyên nhân. 

Hiện trên địa bàn thị xã An Khê nói riêng và và các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai nói chung đang bước vào cao điểm mùa khô. Thời tiết nắng nóng, cùng với việc liên tục xảy ra chảy ruộng mía khiến người dân bất an.Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, đã có hàng trăm ha mía trên địa bàn tỉnh bị cháy chưa rõ nguyên nhân.

Thất thần nhìn ruộng mía của gia đình bị cháy rụi, ông Nguyễn Mẫn buồn bã nói: Chăm sóc cả năm trời chỉ mong đến ngày thu hoạch, vậy mà chưa đến 10 ngày ngọn lửa đã thiêu rụi cả 2 ruộng mía. Năm nay, giá mía nguyên liệu cao hơn so với những năm trước nên gia đình kỳ vọng lắm, vậy mà giờ ruộng bị cháy đen như thế này thì thu nhập chẳng được là bao. Nếu để lâu không thu hoạch trữ lượng đường giảm có khi bị lỗ tiền đầu tư.

Ông Nguyễn Mẫn buồn bã bên ruộng mía của gia đình bị cháy rụi. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Mẫn buồn bã bên ruộng mía của gia đình bị cháy rụi. Ảnh: Hà Phương

"Gia đình tôi trồng 3 ruộng mía với tổng diện tích gần 2,8 ha từ năm 2019 đến nay. Những năm trước không xảy ra cháy mía. Không hiểu vì sao năm nay ruộng mía lại bị cháy nhiều như vậy. Từ trước đến giờ gia đình tôi không thù hằn với ai, không hiểu vì sao mà liên tục bị cháy 2 ruộng mía. Gia đình rất mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc này"-ông Mẫn cho hay.

Ông Mẫn thông tin: Đêm 19-3, người dân ở gần ruộng mía chạy đến nhà báo tin đám mía của gia đình tôi bị cháy. Khi tôi chạy ra thì ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, tôi chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Chẳng mấy chốc, ruộng mía 8 sào của tôi bị ngọn lửa thiêu rụi. Sáng hôm sau, tôi lên UBND xã trình báo sự việc, sau đó lực lượng Công an cùng dân quân xã xuống kiểm tra xác minh để điều tra vụ việc".

Trong khi lực lượng Công an chưa tìm ra nguyên nhân vụ việc, thì đến ngày 27-3, ruộng mía khác hơn 3,5 sào của gia đình ông Mẫn lại bị cháy. Hiện các ruộng mía của những hộ xung quanh đã thu hoạch rồi, chỉ còn lại ruộng mía của gia đình ông Mẫn chuẩn bị thu hoạch nhưng thì bị cháy.

“Giờ gia đình tôi chỉ trông mong vào cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân cháy mía. Riêng ruộng mía trước bị cháy, gia đình tôi phải xin 5 chủ đất, 2 chủ mía và 1 chủ đại lý nhường cho đường đi để vận chuyển mía. Sau khi vận chuyển xong gia đình tôi phải trồng phần mía cho các hộ lân cận, gia đình tôi rất vất vả vì không có đường để xe chạy vào chở mía. Mía cháy khiến chữ đường giảm, bị trừ tạp chất mà công chặt lại cao, cùng với đó là thêm chi phí cho đường vận chuyển nên thu nhập của gia đình sẽ sụt giảm đi nhiều"-ông Mẫn chua xót nói.

Mía bị cháy không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng tới vụ sản xuất tiếp theo. Ảnh: Hà Phương
Mía bị cháy không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng tới vụ sản xuất tiếp theo. Ảnh: Hà Phương

Trao đổi với P.V, ông Trần Thanh Cảnh-Chủ tịch UBND xã Tú An-cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin mía cháy, xã đã cử lượng Công an cùng dân quân xuống xác minh vụ việc. Trước mắt UBND xã đã cử lực lượng dân quân hỗ trợ gia đình thu hoạch mía cháy. Ngoài ra, xã cũng liên hệ các đại lý thu mua mía giúp cho gia đình. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành điều tra vụ việc để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

"Hiện nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy mía vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn rất nhiều diện tích mía đang đứng đồng và nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Chính vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động trông coi và bảo quản tài sản của mình"-Chủ tịch UBND xã Tú An nói.

Tình trạng mía cháy gây thiệt hại nặng nề cho người trồng mía.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.