Mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đak Đoa có 156 thôn làng, tổ dân phố ở 17 xã, thị trấn thì có đến 106 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số với dân số chiếm 56,5% toàn huyện. Nhiều năm qua, các phương tiện truyền thông, báo chí, đặc biệt là báo Đảng địa phương đã giúp người dân trong huyện nâng cao trình độ nhận thức, tiếp cận được nhiều mô hình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc mua và đọc báo Gia Lai, cấp ủy, chính quyền huyện Đak Đoa thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc mua và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí. Hàng năm, huyện đều bố trí kinh phí đặt mua báo cho 124 đơn vị là các phòng, ban, xã, thị trấn và các trường học. Những tờ báo được đặt mua thường kỳ như báo Nhân Dân, báo Gia Lai hàng ngày, báo Gia Lai cuối tuần, tạp chí Cộng sản… Đây là những tờ báo, tạp chí phản ánh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, tình hình trong nước và thế giới, mang quan điểm chính thống trong việc tuyên truyền, quán triệt đường lối đúng đắn của Đảng. Thông tin trên các báo, tạp chí này được sử dụng để đưa vào sinh hoạt chi bộ, định hướng cho cán bộ đảng viên nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nhận thức.

 

Người dân huyện Đak Đoa tiếp cận thông tin qua báo chi.           Ảnh: T.U
Người dân huyện Đak Đoa tiếp cận thông tin qua báo chi. Ảnh: T.U

Thông qua những thông tin báo chí đăng tải, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đã có được kiến thức riêng cho mình. Thường đến bưu điện văn hóa xã để đọc báo Gia Lai, ông Amứi (thôn 2, xã Glar) cho biết: “Thông tin tôi quan tâm nhất là những kiến thức trồng và chăm sóc cây tiêu trên trang kinh tế của báo để làm theo những mô hình có hiệu quả, giúp cải thiện đời sống”. Không chỉ quan tâm đến cách thức trồng và chăm sóc cây công nghiệp, người dân địa phương còn quan tâm đến tình hình an ninh trật tự trong và ngoài tỉnh. Anh Phium (thôn 2, xã Glar) cho biết: “Những vụ trộm cắp đăng tải trên báo chí giúp tôi có được nhiều thông tin về đối tượng và hành vi gây án, từ đó có cách phòng tránh cho bản thân và gia đình”. Anh Phium còn là một người yêu bóng đá nên rất quan tâm tìm đọc những thông tin thể thao trên các trang báo điện tử như báo Gia Lai điện tử, Thanh niên, Thể thao…

Bên cạnh báo in và báo điện tử, người dân ở huyện Đak Đoa còn được tiếp cận thông tin qua hệ thống phát thanh-truyền hình. Huyện Đak Đoa hiện có 11 trạm truyền thanh xã, 1 trạm truyền hình vùng lõm, 142/156 thôn làng có cụm FM phát sóng 7 ngày trong tuần. Mỗi năm, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện thực hiện được hơn 3.000 giờ tiếp phát sóng, đồng thời xây dựng hàng trăm chương trình thời sự địa phương, các chuyên mục: “An toàn giao thông”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”… phần nào giúp cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, kinh tế của người dân. Thư viện huyện hiện cũng đang lưu trữ 15 tên báo, tạp chí như báo Gia Lai, báo Nhân dân, báo Nông thôn ngày nay, Khoa học đời sống… phục vụ nhu cầu của người dân ở mọi lứa tuổi.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Nghi tự tử do nợ nần

Nghi tự tử do nợ nần

(GLO)-

Theo người thân, có thể do một khoản nợ chưa có tiền trả nên anh M. nghĩ quẩn. Lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.H.M. (SN 2003, thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku).

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.