Mấy ngày nay ai cũng nôn nao sớm được lên xe để về quê ăn tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24.1, tại TP.HCM, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình 'Tết chung một nhà' năm 2022 để tiễn người lao động, sinh viên, tình nguyện viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết: “Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng hành trình về nhà của nhiều bạn trẻ còn phải bỏ ngỏ vì những khó khăn, gian nan của cuộc sống. Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn, Hội, những tình nguyện viên nơi tuyến đầu cũng đang thầm lặng hy sinh hạnh phúc của mình, lao mình vào nơi tâm dịch để hỗ trợ, cứu giúp đồng bào trong vùng dịch".

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà tết cho sinh viên, thanh niên công nhân. Ảnh: Lê Thanh
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao quà tết cho sinh viên, thanh niên công nhân. Ảnh: Lê Thanh
Chị Trang chia sẻ: "Thấu hiểu những khó khăn, cống hiến thầm lặng đó, chúng tôi tổ chức chương trình này để hỗ trợ và sẻ chia với những hy sinh cao cả của lực lượng tình nguyện viên từng ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 được về quê ăn tết sum họp với gia đình”.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình “Tết chung một nhà” năm 2022. Ảnh: Lê Thanh
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình “Tết chung một nhà” năm 2022. Ảnh: Lê Thanh

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) trao vé tàu xe cho công nhân về quê. Ảnh: Lê Thanh
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) trao vé tàu xe cho công nhân về quê. Ảnh: Lê Thanh
Cũng theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, chương trình “Tết chung một nhà” năm 2022 tổ chức cho 2.000 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán. Đồng thời hỗ trợ, tặng quà, tạo điều kiện cho 800 sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Đoàn, Hội, lực lượng tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch không có điều kiện về quê đón tết cùng với gia đình. “800 trường họp này, chúng tôi sẽ dành 800 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 200.000 đồng) để sẻ chia với mọi người đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình”, chị Trang nói.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà tết và lì xì cho thanh niên công nhân khó khăn về quê ăn tết. Ảnh: Lê Thanh
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà tết và lì xì cho thanh niên công nhân khó khăn về quê ăn tết. Ảnh: Lê Thanh

Chị Huỳnh Thị Thanh Hiệp (giữa) cùng chồng với 2 con nhỏ và em gái trước khi lên xe về quê ở huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Lê Thanh
Chị Huỳnh Thị Thanh Hiệp (giữa) cùng chồng với 2 con nhỏ và em gái trước khi lên xe về quê ở huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Lê Thanh
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Huỳnh Thị Thanh Hiệp nói: “Do làm công nhân ở tỉnh Bình Dương cũng rất khó khăn nên đã 3 năm rồi cả gia đình mình chưa được về quê. Ai cũng rất nhớ nhà và nhớ mẹ. Lần này cả nhà mình rất may mắn, cảm động khi nhận được những tấm vé về quê trên những chuyến xe miễn phí. Nói thật là cả mấy ngày nay mọi người trong gia đình mình ai nấy cũng nôn nao mong nhanh đến ngày được lên xe để về quê ăn tết”.
Theo Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.