Máy hút dịch chanh dây của hai học sinh dự thi quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trăn trở vì bố mẹ, bà con mất nhiều thời gian để lấy nước chanh dây, hai học sinh ở Đắk Lắk đã nghiên cứu, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động với nhiều ưu điểm, dễ áp dụng vào thực tế sản xuất.

Những ngày đầu tháng 4, tin vui đến với Trường THCS-THPT Đông Du (Đắk Lắk). Dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động” của hai học sinh Vi Thị Thu Hà (lớp 11A1) và Đào Huỳnh Duy An (lớp 12A5) trường này được Bộ GD-ĐT chọn là một trong 7 dự án tham gia Hội thi khoa học - kỹ thuật quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) tổ chức tại Mỹ (từ ngày 7 - 13.5).
 

Máy hút dịch chanh dây bán tự động được 2 học sinh Duy An và Thu Hà thiết kế, chế tạo Thanh Tâm
Máy hút dịch chanh dây bán tự động được 2 học sinh Duy An và Thu Hà thiết kế, chế tạo. Ảnh: Thanh Tâm


Theo chia sẻ của Thu Hà, nhà em ở xã Ea Ô (H.Ea Kar, Đắk Lắk), cùng nhiều hộ nông dân khác mưu sinh bằng nghề trồng chanh dây. Hằng ngày, Hà thấy bố mẹ và bà con xóm giềng phải tốn nhiều thời gian khi lấy nước chanh dây bằng phương pháp thủ công (cắt, nạo); còn các cơ sở sản xuất thì sử dụng máy móc thô sơ, ép dập, quay ly tâm khiến nước chanh dây dính nhiều tạp chất, có vị chát… Từ đó, Hà nảy ra ý tưởng về chiếc máy hút dịch chanh dây nhằm giảm bớt được sức lao động, giảm chi phí cho bà con nông dân. Khi trao đổi với Duy An, Hà được bạn đồng tình nên cả hai cùng bắt tay nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy.

Hà cho biết máy hút dịch chanh dây được điều khiển bằng phần mềm quản lý, dựa vào lưỡi dao sắc để cắt và hệ thống xi lanh, ống dẫn để hút, chuyển dịch về bồn chứa, đảm bảo dịch chanh dây sau khi hút không lẫn tạp chất của vỏ. Theo lập trình, để cắt và hút hết 2 quả chanh dây mất khoảng 9 giây.

“Đó là theo lập trình thí điểm chậm. Nếu áp dụng vào thực tế sẽ nhanh hơn nữa”, Hà nói và cho biết thêm: “Từ khi nảy sinh ý tưởng đến thực hiện dự án, chúng em được giáo viên hướng dẫn, đầu tư công sức trong khoảng 6 tháng”.

Còn Duy An cho rằng máy hút dịch chanh dây bán tự động đang ở phiên bản nguyên mẫu; để đạt hiệu quả cao với quy mô sản xuất thực tế lớn hơn, cần có thêm cải tiến để máy hoạt động tự động hoàn toàn. Ngoài ra có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại trái chanh dây trước khi hút dịch, giúp sản phẩm chất lượng cao hơn…

Theo cô giáo Lưu Thị Thương, người hướng dẫn hai học sinh thực hiện dự án, máy hút dịch chanh dây này có tính ứng dụng cao, đưa vào sản xuất sẽ giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, công sức. “Với mô hình thí điểm như hiện tại, mỗi máy có thể hoạt động đạt năng suất gấp 3 lần so với một người lao động. Khi áp dụng thực tế có thể tăng máng dẫn, tăng dung tích xi lanh để nâng công suất lên nhiều lần”, cô Thương cho biết.

Trước đó, cuối tháng 3, dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động” đã đoạt giải nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022.

 

Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.