Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm vợ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, chồng đâm vợ tử vong tại chỗ, rồi đến công an địa phương đầu thú.

Trưa 16.2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Trong lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người chồng đâm vợ tử vong tại chỗ.

Trần Ngọc Thiên tại cơ quan công an

Trần Ngọc Thiên tại cơ quan công an

Theo đó, vào tháng 3.2023, vợ chồng Trần Ngọc Thiên (28 tuổi) và Lê Thị Mỹ Hạ (24 tuổi, cùng ở xã Đức Minh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang làm nghề buôn bán hủ tiếu ở tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra mâu thuẫn, nên Thiên đã đưa 2 con nhỏ về quê ở tỉnh Quảng Ngãi sinh sống, còn chị Hạ ở lại tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bán hủ tiếu. Đến ngày 8.2.2024, chị Hạ về nhà cha mẹ ở xã Đức Chánh (Mộ Đức) để ăn tết.

Tối 15.2, chị Hạ đến nhà Thiên (ở xã Đức Minh) đón 2 con nhỏ về ngoại chơi nhưng không nói trước với Thiên. Khi con vào xin phép Thiên để đi với chị Hạ, thì hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau, Thiên dùng dao đâm chị Hạ tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ chồng đâm vợ tử vong

Nơi xảy ra vụ chồng đâm vợ tử vong

Sau khi gây án, Thiên đến Công an xã Đức Minh đầu thú. Hiện vụ việc chồng đâm vợ tử vong đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý để tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.