Mang Yang: Cán bộ tiếp tay "hợp thức hóa" đất lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đơn tố cáo của công dân, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc, xác nhận việc lấn phần đất của Lâm trường Mang Yang II (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa) là đúng. Với sự tiếp tay của một số cán bộ xã, 1 cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng quy định.

Biến đất lâm nghiệp thành… của riêng

Đầu năm 2022, bà Phạm Thị Liệu (thôn 3, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang) có đơn tố cáo lần 3 về hành vi lấn chiếm đất Lâm trường Mang Yang II của ông bà Trần Ngọc Huyên-Bùi Thị Thủy. Theo bà Liệu, khu vực đất lấn chiếm dài khoảng 39 m bám mặt đường quốc lộ 19D (thuộc làng Đê Rơn, xã Đak Djrăng), trong đó có một phần diện tích thuộc về Lâm trường Mang Yang II (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa) và vị trí con đường dân sinh.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2008, ông Huyên-bà Thủy nhận sang nhượng 2 thửa đất của bà Hồ Thị Vân (diện tích khoảng 3.500 m2) và của ông Cao Minh Phụng (diện tích là 2.578 m2), được xã Đak Djrăng xác nhận vị trí, diện tích từng thửa đất. Do vậy, việc ông Huyên-bà Thủy nộp đơn xin cấp GCNQSDĐ đối với 7.313,5 m2 tại làng Đê Rơn (xã Đak Djrăng) và được UBND huyện cấp GCNQSDĐ ký hiệu CG670015, ngày 19-1-2017 là không đúng thực tế diện tích cũng như nguồn gốc đất. Trong đó, phần chênh lệch so với diện tích đất thực tế ông Huyên-bà Thủy nhận chuyển nhượng là nguồn gốc lấn chiếm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và đất đường mòn dân sinh đi xuống suối.

 Khu vực nơi bà Bùi Thị Thủy đang đứng giáp với quốc lộ 19D cắt ngang phần đất của bà Phạm Thị Liệu. Ảnh: Minh Nguyễn
Khu vực nơi bà Bùi Thị Thủy đang đứng giáp với quốc lộ 19D cắt ngang phần đất của bà Phạm Thị Liệu. Ảnh: Minh Nguyễn



Theo Kết luận số 02/KL-UBND của UBND huyện Mang Yang về việc giải quyết nội dung tố cáo ông Huyên-bà Thủy và một số cán bộ thuộc UBND xã Đak Djrăng: Việc hợp thức hóa phần diện tích lấn chiếm để cấp GCNQSDĐ trái pháp luật này có sự tiếp tay của một số cán bộ thuộc UBND xã Đak Djrăng. Trong đó, ông Trần Nam Danh (Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng năm 2016, hiện là Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện) mặc dù biết giấy tờ gốc đã bị sửa chữa, nguồn gốc, diện tích đất không đúng thực tế vẫn xác nhận vào hồ sơ cấp GCNQSDĐ của ông Huyên-bà Thủy với nội dung kê khai đúng so với hiện trạng; nguồn gốc sử dụng đất nhận chuyển nhượng là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ. Ông Danh thừa nhận: Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng, ông có xác nhận hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ của ông Huyên-bà Thủy nhưng không nhớ rõ trong khu vực này có đất chồng lấn lên đất Lâm trường Mang Yang II. Đồng thời, ông Danh cho rằng trong quá trình kiểm tra thực địa hiện trạng đã không phát hiện phần đất lâm trường, đất đường mòn dân sinh đi xuống suối bị lấn chiếm nên vẫn xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ là chưa phù hợp.

Nghiêm trọng hơn, trước đó, trong quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai, ngày 6-5-2010, cũng chính ông Trần Nam Danh (lúc đó là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) đã ký xác nhận sơ đồ đo đạc vị trí thửa đất tranh chấp tại làng Đê Rơn (sau đó được UBND huyện Mang Yang ký xác nhận), trong đó thể hiện phần diện tích đất ông Phụng sang nhượng cho ông Huyên-bà Thủy là 2.578 m2 và một phần đất của lâm trường, đường mòn dân sinh đi xuống suối. Nhưng hiện nay, GCNQSDĐ cấp cho ông Huyên-bà Thủy đã trùm lên toàn bộ phần đất lâm trường và đất đường mòn dân sinh nói trên. Qua làm việc, ông Danh cũng thừa nhận, thời gian ký xác nhận vào sơ đồ đo đạc hiện trạng thửa đất đã quá lâu nên khi ký xác nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của ông Huyên-bà Thủy, ông không nhớ rõ trong khu vực này có chồng lấn lên đất lâm trường hay không. Cũng từ sai phạm này, ngày 19-1-2017, UBND huyện Mang Yang đã cấp GCNQSDĐ ký hiệu CG 670015 cho ông Huyên-bà Thủy thửa đất số 40, tờ bản đồ số 6, diện tích 7.313,5 m2 đất trồng cây lâu năm. Đến tháng 7-2017, UBND huyện có quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 300 m2 đất ở tại nông thôn.

Cũng theo kết quả xác minh của Thanh tra huyện, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 6 là đất nông nghiệp thuộc quyền quản lý của Lâm trường Mang Yang II (theo Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng) nằm ngoài ranh giới quy hoạch 3 loại rừng. Đến năm 2011, UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa thì thửa đất số 40, tờ bản đồ số 6 nằm ngoài ranh giới quản lý của Ban và hiện nay thuộc quyền quản lý của UBND xã Đak Djrăng theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Trao đổi với P.V, ông Huyên cho rằng, vụ tranh chấp nói trên bắt nguồn từ việc vợ chồng bà Liệu thuê người dựng cọc chiếm đất của gia đình. Ông Huyên cho hay, từ nơi cổng nhà ông hướng thẳng về phía trước là một phần đất hình tam giác giáp với quốc lộ 19D dài khoảng 29 m (cắt xéo phần góc thửa đất của bà Liệu) nên bà Liệu muốn lấy phần đất này để có thêm mặt tiền giáp với quốc lộ. “Ban đầu, gia đình tôi cũng chấp nhận nhường đất để yên ổn làm ăn với điều kiện bà Liệu phải rút đơn tố cáo. Nhưng sự việc chưa đến đâu thì bà này đã đến cắm cọc chiếm đất và đánh cả vợ tôi”-ông Huyên cho biết thêm. Cũng theo ông Huyên: Nếu lấn chiếm đất sao lâm trường không kiện tôi trong khi giữa gia đình tôi với bà Liệu thì lại không có tranh chấp gì. Trong khi đó, UBND xã đã xác minh để huyện cấp GCNQSDĐ mà giờ lại nói gia đình tôi lấn chiếm đất lâm trường. Tôi nhận thấy kết luận thanh tra của UBND huyện chưa đúng thực tế, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Trở lại vụ việc, sau khi vào cuộc xác minh đơn tố cáo, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo huyện Mang Yang thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho ông Huyên-bà Thủy năm 2017; đồng thời, đề nghị huyện tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan; xử lý trách nhiệm công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, huyện chỉ đạo UBND xã Đak Djrăng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án sử dụng đất, phương án quản lý, sử dụng quỹ đất đối với diện tích đất được điều chỉnh giao về cho địa phương quản lý theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng (trong đó có diện tích đất mà ông Huyên-bà Thủy lấn chiếm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu UBND xã Đak Djrăng quản lý diện tích đất đường đi không để lấn chiếm.

Làm việc với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-khẳng định: Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu thu hồi GCNQSDĐ đã cấp sai quy trình, đồng thời chỉ đạo UBND xã Đak Djrăng hướng dẫn ông Huyên-bà Thủy làm thủ tục đăng ký cấp lại GCNQSDĐ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; yêu cầu gia đình ông Huyên-bà Thủy khôi phục lại tình trạng ban đầu các đường mòn dân sinh bị lấn chiếm trái phép để sử dụng vào mục đích chung; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

 

 MINH NGUYỄN

 

Có thể bạn quan tâm

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

Gia Lai tổ chức xe đưa, đón hơn 380 công chức, viên chức đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ)

(GLO)- Ngày 11-7, Sở Xây dựng Gia Lai đã ban hành Công văn số 124/SXD-VT thông báo phương án đưa, đón cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Gia Lai (cũ) đến công tác tại tỉnh Bình Định (cũ) và ngược lại.

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri huyện Kbang, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê liên quan đến việc thi công đấu nối đường dân sinh với đường tỉnh 669, dự án thuê đất trồng rừng của Công ty TNHH Hưng Thịnh Nguyên và chính sách hỗ trợ làm ao, hồ nhỏ đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
null