Mang niềm vui cho trẻ khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-7, Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi Gia Lai tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã mang lại niềm vui cho các em cũng như gia đình.

Thiết thực, nhân văn

Lâu nay, trẻ em khuyết tật hệ vận động, vùng mặt (sứt môi, hở hàm ếch)… đều phải vào TP. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác để phẫu thuật. Đối với các gia đình nghèo, việc đi lại khám-chữa bệnh cho con em mình là vấn đề nan giải bởi eo hẹp kinh phí. Chính vì vậy, bậc cha mẹ rất phấn khởi, vui mừng khi Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Nhi tỉnh tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em khuyết tật.

Các đối tượng được khám sàng lọc đợt này là trẻ em từ 0 đến 16 tuổi mắc các dạng như: khuyết tật hệ vận động (thừa ngón chân, ngón tay, dính ngón chân, ngón tay); khuyết tật vùng mặt (sứt môi, hở hàm ếch, dính lưỡi); các loại u (u bã đậu, u bao hoạt dịch; u máu…); di chứng sau bỏng (các sẹo xấu co kéo làm biến dạng các bộ phận cơ thể mắt, cổ, tay chân…); các dị tật vùng sinh dục, hậu môn… Sau khi khám, các trường hợp có thể phẫu thuật tại tuyến tỉnh sẽ được tiến hành ngay, những trường hợp cần chuyển tuyến trên điều trị, phẫu thuật sẽ được thực hiện theo quy định. Ngoài được miễn phí khám sàng lọc, các đối tượng có bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán theo quy định; đối tượng khó khăn thì chương trình phẫu thuật miễn phí.

 Các bác sĩ Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam khám sàng lọc cho một bệnh nhi khuyết tật tại tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Các bác sĩ Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam khám sàng lọc cho một bệnh nhi khuyết tật tại tỉnh. Ảnh: Như Nguyện


Anh Rmah Yiết (tổ dân phố 10, thị trấn Phú Thiện) cho biết: “Con tôi 4 tuổi. Lúc sinh ra, cháu bị sứt môi, hở hàm ếch. Khi 6 tháng tuổi, gia đình đưa vào TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật nhưng lúc đó bác sĩ nói cháu yếu không mổ được. Khi cháu 2 tuổi, tôi tiếp tục đưa con đi Phú Yên thăm khám nhưng vì cháu thiếu máu nên cũng không mổ được. Lần này, nghe tin có các bác sĩ Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam đến Gia Lai nên chúng tôi đã đưa cháu lên đây và được phẫu thuật. Sau phẫu thuật, cháu lành lặn trở lại như bao người. Tôi rất biết ơn”.

Tiếp tục hỗ trợ trẻ khuyết tật

Nhu cầu phẫu thuật chỉnh hình của trẻ em khuyết tật tại Gia Lai khá cao. Tuy nhiên, thời gian qua, một số trường hợp vẫn chưa thể thực hiện tại tuyến tỉnh. Vì vậy, Bệnh viện Nhi tỉnh đã kết nối và xin hỗ trợ từ Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam để triển khai chương trình ý nghĩa này.

Bác sĩ Đặng Hữu Chiến-Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-chia sẻ: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện phối hợp thực hiện chương trình. Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam hỗ trợ khám, phẫu thuật, tiền xe cho bệnh nhi ở xa, đồng thời có các phần quà cho các em đến thăm khám. “Qua đây, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp tuyến trên. Một số phẫu thuật mà Bệnh viện chưa triển khai được như: tái tạo môi và hàm ếch bị hở… thì chúng tôi sẽ tiếp tục cử y-bác sĩ đi tập huấn, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để thời gian tới có thể triển khai ngay tại đơn vị”-bác sĩ Chiến thông tin.

Hơn chục bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn cao, là những “bàn tay vàng” của Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã sắp xếp công việc để có mặt tại Gia Lai thăm khám, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật. Trong đó, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trương Quang Định-Chủ tịch Hội Phẫu thuật nhi Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh (người phụ trách chính ca đại phẫu tách dính hai bé song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi thành công gần 2 năm trước) làm trưởng đoàn. Ông cho biết: Qua thăm khám cho hơn 200 trẻ, đoàn đã tiến hành phẫu thuật 20 ca sứt môi chẻ vòm, 10 ca về đường tiêu hóa và trên 15 ca về đường tiết niệu. “Trong chuyến đi ngắn này, chúng tôi vẫn chưa phẫu thuật hết các trẻ khuyết tật có nhu cầu. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp khám-chữa bệnh, phẫu thuật cho trẻ khuyết tật không chỉ của tỉnh Gia Lai mà còn với các tỉnh, thành khác. Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ về chuyên môn cho đội ngũ y tế tỉnh Gia Lai”-Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

 

NHƯ NGUYỆN

 

 

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null