(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi.
(GLO)- Ngày 23-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) trao quà cho bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại trại tâm thần ở tổ dân phố Ia Rôk và trẻ khuyết tật trên địa bàn phường với tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng.
(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.
(GLO)- Từ hôm nay (15-9), các đơn vị hàng không hướng dẫn toàn bộ người dân sử dụng sinh trắc học tại căn cước hoặc VNeID để làm thủ tục check in, qua cửa kiểm soát an ninh trên các chuyến bay nội địa.
(GLO)- Sáng 29-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, trú tại phường Thống Nhất) mức án 8 năm tù về tội “Giết người” liên quan đến vụ án trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật trên đường Trần Nhật Duật.
(GLO)- Sáng 28-7, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm II (thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho 120 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Nếu được phát hiện, can thiệp sớm sẽ giúp trẻ khuyết tật hồi phục và hòa nhập cộng đồng. Để làm được việc này, theo ông Vương Ánh Dương-Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thì cần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế cơ sở.
(GLO)- Chương trình phẫu thuật nụ cười diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã giúp cho 116 trẻ khuyết tật tìm lại nụ cười hạnh phúc.
(GLO)- Ngày 5-9, UBND TP. Pleiku có Công văn số 2823/UBND-LĐTBXH về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật (phường Ia Kring, TP. Pleiku), trong đó chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
(GLO)- Cận Tết là dịp các đoàn thiện nguyện ghé thăm những địa chỉ cần sự hỗ trợ, nhất là nơi cưu mang trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật để mang đến cho các em một mùa xuân ấm áp. Nhưng có một nơi mà trẻ khuyết tật đang âm thầm vẽ nên màu Tết cho chính mình và mang Tết đến với mọi người thông qua những sản phẩm ngộ nghĩnh.
(GLO)- Xã Ia Boòng có số trẻ em khuyết tật nặng và đặc biệt nặng nhiều nhất huyện Chư Prông với 17 trường hợp. Vì vậy, quan tâm chăm lo giúp đỡ các em không chỉ là trách nhiệm và tình cảm của các gia đình và người thân.
(GLO)- Song song với công tác trị liệu, can thiệp, một số trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm hướng nghiệp với mục tiêu không chỉ giúp các em hòa nhập mà trong tương lai còn có thể tự kiếm sống bằng năng lực của mình.
(GLO)- Đến với hội họa như một cách đối thoại với chính mình, không ít trẻ khuyết tật tìm thấy niềm đam mê với cây cọ vẽ. Những mảng màu rực rỡ đã giúp các em vẽ nên bức tranh cuộc đời tươi sáng.
(GLO)- Gần 10 năm qua, chị H'Khuyn (32 tuổi, làng Chuét 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã trở thành người mẹ đặc biệt của những đứa trẻ tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Bằng tình yêu và tâm huyết, chị đã miệt mài bước đi trên con đường gập ghềnh cùng những mảnh đời kém may mắn.
Làm sao để phụ huynh nhận thức được vai trò của mình trong nuôi dạy trẻ khuyết tật; làm sao để giáo dục hòa nhập được đề cao, đi vào thực tiễn..., là những điều cô Nguyễn Thị Phương Dung bền bỉ phấn đấu 30 năm qua.
(GLO)- Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai luôn chú trọng công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Nhờ đó, công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp trẻ khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Sáng 6-2, nhóm Cựu cán bộ Đoàn-Huấn luyện viên cấp I tỉnh Gia Lai khóa II đã tổ chức tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật trên địa bàn xã Tân Sơn (TP. Pleiku).