Mang lại nụ cười cho trẻ khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ chi phí, chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em còn góp phần mang lại sự tự tin cho những em chẳng may bị khiếm khuyết.

Từ ngày 17 đến 21-3, Tổ chức Operation Smile (Tổ chức phẫu thuật nụ cười) phối hợp cùng Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và nhà đồng hành AVA Kids tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi ở Gia Lai và một số tỉnh lân cận.

Trong 2 ngày 17 và 18-3, qua khám sàng lọc 204 trường hợp bị mắc các dạng dị tật về hàm mặt (sứt môi, hở hàm ếch, dính thắng lưỡi, sụp mí mắt) đã có 104 trẻ được chỉ định phẫu thuật. Mọi chi phí điều trị, phẫu thuật được miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ một phần chi phí di chuyển, ăn ở trong thời gian điều trị.

Đưa con đến thăm khám, chị Ksor H’Mli (buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) xúc động nói: “Con tôi 6 tháng tuổi, cháu bị sứt môi hở hàm ếch. Do kinh tế khó khăn nên tôi chưa có điều kiện cho cháu thăm khám, điều trị. Tôi rất mừng vì chương trình hoàn toàn miễn phí giúp cháu được phẫu thuật, điều trị mang lại nụ cười lành lặn như các trẻ khác”.

Bác sĩ khám sàng lọc cho 1 bệnh nhi. Ảnh: Như Ý

Bác sĩ khám sàng lọc cho 1 bệnh nhi. Ảnh: Như Ý

Nắm thông tin về chương trình, vợ chồng chị Hân Bkrông (buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak) cũng đã có mặt tại Gia Lai ngay từ sáng sớm ngày 17-3. Chị cho hay: “Nghe thông tin về chương trình, vợ chồng tôi sắp xếp thời gian đưa cháu đến khám sàng lọc và phẫu thuật. Con tôi bị sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh. Hy vọng cháu được phẫu thuật thành công, có được vành môi lành lặn và nụ cười tươi sau này”.

Kế hoạch ban đầu của chương trình là khám sàng lọc cho khoảng 150 trẻ khuyết tật hàm mặt và phẫu thuật cho 80-100 trẻ. Tuy nhiên, thông tin về chương trình lan tỏa rộng rãi nên nhiều gia đình đưa trẻ đến khám. Với những người thực hiện chương trình, đây là niềm vui, hạnh phúc vì góp phần mang lại niềm vui cho các bé.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em-CEO Công ty cổ phần Thế Giới Di Động, sở hữu thương hiệu AVA Kids (đơn vị được đồng hành cùng chương trình) khẳng định: “Đồng hành cùng chương trình này, chúng tôi mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn với những trẻ em chẳng may bị khiếm khuyết, giúp các em phẫu thuật miễn phí có được nụ cười và sự tự tin, hòa nhập. Theo kế hoạch, năm 2022 và 2023, đơn vị sẽ tài trợ 500 ca phẫu thuật cho các trẻ bị dị tật hàm mặt trên cả nước”.

Đến với Gia Lai lần này, Tổ chức Operation Smile huy động đội ngũ y-bác sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lâm Hoài Phương-trưởng đoàn-chia sẻ: Tổ chức Operation Smile đã thực hiện nhiều chương trình phẫu thuật nụ cười và giúp cho hàng ngàn trẻ em bị dị tật vùng hàm mặt trên cả nước được phẫu thuật và điều trị miễn phí. Đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức tại Gia Lai.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục quay trở lại tỉnh và tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa khác, giúp cho bệnh nhân Gia Lai có cơ hội được điều trị, phẫu thuật miễn phí mang lại niềm vui cho các bé và gia đình”-ông Phương nói.

Các y, bác sĩ khám sàng lọc cho một bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện

Các y, bác sĩ khám sàng lọc cho một bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện

Là đơn vị phối hợp, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã có sự chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để chương trình diễn ra thuận lợi. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện-cho biết: “Chi phí điều trị của một bệnh nhi bị dị tật hàm mặt khi chuyển lên tuyến trên là khoảng 10 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn với nhiều gia đình khó khăn. Tổ chức Operation Smile và các nhà đồng hành đã mang lại điều kỳ diệu, giúp các em có cơ hội phẫu thuật, điều trị miễn phí. Mỗi ca phẫu thuật chỉ cần 45 phút nhưng đã có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống, giúp các em nhận lại nụ cười lành lặn, trọn vẹn và góp phần chắp cánh cho những ước mơ trẻ thơ hướng về tương lai tươi sáng”.

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null