Lữ pháo binh 40 giúp đỡ học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phụ nữ Quân đội giai đoạn 2016-2018 vừa diễn ra, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) đã  được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, mô hình tiêu biểu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho cả một quá trình Hội gây dựng mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “tấm áo tình thương” để giúp đỡ học sinh vùng khó.
Chúng tôi vừa có chuyến công tác cùng Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 về tặng quà cho các em học sinh ở Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang). Chị Đoàn Thị Nga-Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn-cho biết, món quà lần này mà Hội mang đến là 600 kg gạo, gần 200 bộ quần áo và một số đồ dùng học tập nhằm giúp các em học sinh người dân tộc thiểu số của trường có thêm điều kiện đến trường. Cùng tham gia buổi tặng quà, ông Hồ Văn Diệp-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang-chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động trước những đóng góp của chỉ huy và Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Thời gian qua, huyện và đơn vị đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong công tác giúp đỡ học sinh nghèo”.
 Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 trao gạo và nhu yếu phẩm cho Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang). Ảnh: V.D.H
Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 trao gạo và nhu yếu phẩm cho Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang). Ảnh: V.D.H
Lữ đoàn Pháo binh 40 đóng quân trên địa bàn kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn với khoảng 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều gia đình còn khó khăn, thiếu ăn, thiếu quần áo cho con em đến trường. Đồng cảm trước khó khăn của người dân, dù còn gặp nhiều khó khăn song các hội viên Hội Phụ nữ Lữ đoàn vẫn mong muốn góp sức, chia sẻ một phần nhỏ bé để giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường. Hội đã đề xuất với Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 40 về việc triển khai mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” tại đơn vị. Theo đó, từng bữa, bếp ăn của các tiểu đoàn và bếp ăn cơ quan đều trích lại một phần gạo nhưng không làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn, định lượng và sức khỏe bộ đội. Hàng tháng, Hội Phụ nữ phối hợp với Phòng Hậu cần Lữ đoàn tiến hành cân, cất giữ số gạo tiết kiệm được để trao tặng cho trẻ em nghèo trên địa bàn đóng quân. Mô hình “Tấm áo tình thương” cũng xuất phát từ ý nghĩa như vậy. Các chị em hội viên vận động quyên góp quần áo, đồ dùng học sinh của con em sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Lữ đoàn, tiến hành phân loại cụ thể theo từng lứa tuổi rồi liên hệ với các trường học trên địa bàn để tặng cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới.
Qua hơn 7 năm triển khai mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Tấm áo tình thương”, Hội Phụ nữ Lữ đoàn Pháo binh 40 đã trao tặng hơn 8 tấn gạo, 1.836 bộ quần áo, 840 cuốn sách giáo khoa các loại, 865 cuốn vở... cho các em học sinh là con hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Những món quà này đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các em học sinh nghèo có thêm cơm ăn, áo mặc, có sách vở đến trường. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Lữ đoàn còn tặng quà trị giá hơn 23 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo người dân tộc thiểu số những lúc khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới và dịp 22-12 hàng năm.
Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null