Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 22-10, trên biển có gió mạnh ngang áp thấp, từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang có mưa rào, có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp 7-8.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền.
Mưa lớn, gió lốc, mưa đá khiến thành phố Kon Tum chịu thiệt hại gần 6,8 tỷ đồng, chủ yếu là thiệt hại nông nghiệp, trong khi huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cũng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.
Trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 27/4 khiến 2 phòng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) bị tốc mái. Hậu quả là 3 học sinh bị thương, thiệt hại vật chất ước tính hàng trăm triệu đồng.
Trong đợt mưa gió bất thường này, trên địa bàn H.Tuy An (Phú Yên) có 2 người mất tích, 5 ngôi nhà sập và hư hỏng. Ngoài ra, hàng trăm ngàn con tôm hùm bị cuốn trôi và hàng ngàn ha lúa vụ đông xuân bị hư hại. Ước tính tổng thiệt hại hơn 157 tỉ đồng.
Hồi 10 giờ ngày 8/10, tâm bão số 7 ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 130km, từ chiều 9-11/10, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.
(GLO)- Mới đầu mùa mưa nhưng tại xã Ia Sao và xã Ia Yok (huyện Ia Grai), gió lốc đã gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Trước tình hình này, huyện Ia Grai đang tăng cường các biện pháp phòng-chống nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
(GLO)- Ngày 27-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn trường học trong mùa mưa lũ năm 2020.
(GLO)- Sau khoảng thời gian nắng nóng kéo dài, trong 2 ngày 18 và 19-5, tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai liên tiếp đón những “cơn mưa vàng“ trên diện rộng giải hạn cho cây trồng. Tuy nhiên ở một số nơi đã xuất hiện lốc xoáy khiến một số công trình hạ tầng nhà cửa của nhân dân và doanh nghiệp bị thiệt hại.
(GLO)- Ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, chiều ngày 12-5, trên địa bàn xã có một trận mưa lớn kèm giông lốc đã làm 56 ngôi nhà bị tốc mái; trong đó có 15 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; 41 nhà bị tốc mái công trình phụ, nhà bếp, mái hiên; 2 cổng chào bị gãy đổ cùng với điểm trường tiểu học làng Nú bị tốc mái hoàn toàn.
(GLO)- Theo ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), chiều ngày 12-5, trên địa bàn thôn 6, có mưa lớn kèm theo gió lốc đã làm tốc mái 3 nhà của người dân và tốc hoàn toàn mái Hội trường cũ của thôn 6. Ngoài ra, gió lốc còn làm gãy đổ 8 trụ hồ tiêu và 6 cây cà phê của người dân. Ước thiệt hại hơn 60 triệu đồng.
(GLO)- Như tin đã dưa, chiều tối ngày 9-5, mưa kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các xã Chư Răng, Kim Tân, Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai). Ngay sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Trong cơn hoạn nạn vẫn sáng lên tình người ấm áp, sẻ chia, giúp dỡ lẫn nhau.