Mưa dông kèm lốc xoáy cường độ mạnh gây nhiều thiệt hại ở Nghệ An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 22/4, trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương, Tân Kỳ xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy rất mạnh làm gãy đổ cột điện, đổ cây, nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông trên một số tuyến đường bị gián đoạn.

Chiều và tối 22/4, trên địa bàn các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ (Nghệ An) đã xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy cục bộ khiến nhiều diện tích hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ, hư hại. Nhiều nhà dân bị tốc mái, giao thông trên một số tuyến đường tạm thời bị gián đoạn do cây lớn đổ ra đường.

Sáng 23/4, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận khoảng 19 giờ ngày 22/4, trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy với cường độ khá mạnh gây gãy đổ cột điện, ảnh hưởng đến hoa màu, nhà cửa của người dân.

Ngay sau đó, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, thống kê thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả nhằm ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường ở những khu vực ảnh hưởng.

Hiện, các xã chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy gây nên.

Ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, tại các xã Đồng Văn, Minh Sơn (huyện Thanh Chương), trận lốc xoáy kèm theo mưa dông mạnh đã gây gãy đổ cột điện, nhiều diện tích hoa màu (ngô) bị đổ rạp, cây trồng lâu năm, cây ăn quả của người dân bị thiệt hại.

Nhiều bảng biển tuyên truyền tại khu dân cư bị gió giật mạnh gây hư hỏng, rơi xuống đường, nhiều cây xanh bị bật gốc.

Tại huyện Tân Kỳ, chiều và tối 22/4, mưa lớn, dông lốc cũng xảy ra cục bộ tại địa bàn hai xã Xuân Giai, Tân Hợp khiến nhiều nhà dân bị bay ngói lợp, tốc mái tôn; nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bị xô nghiêng, cây to bị ngã đổ, bật gốc, gãy cành.

Đặc biệt, tại một số tuyến đường giao thông tạm thời bị ngưng trệ do nhiều cây lớn đổ xuống đường gây ách tắc. Công tác khắc phục hậu quả và rà soát, kiểm đếm thiệt hại được chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong 48 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục 25-28 vĩ độ Bắc nối bị nén, tại Nghệ An mây thay đổi, ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ động phòng, chống với diễn biến thiên tai cực đoan, chính quyền địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi khuyến cáo, người dân đề phòng và hạn chế lao động, sản xuất, đi chăn thả gia súc ngoài đồng ruộng, mé rừng khi có mưa dông, lốc xoáy, mưa đá, sấm sét xảy ra và mau chóng tìm nơi tránh trú an toàn.

Công tác gia cố, che chắn nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, công trình dân sinh cần quan tâm thực hiện trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Năm bởi đây là thời điểm giao mùa, thường xuyên xảy ra mưa đá, dông lốc.

Theo Hải An (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

null