Cảnh báo lốc xoáy, gió giật cấp 7-8 trên vùng biển Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vùng biển Gia Lai, bao gồm xã đảo Nhơn Châu, được cảnh báo có mưa rào và giông rải rác trong đêm 14-10 và ngày 15-10. Trong cơn giông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, đe dọa an toàn tàu thuyền hoạt động trên biển.

Theo dự báo, vùng biển Gia Lai đã xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Tình trạng này dự kiến tiếp diễn trong đêm 14-10 và ngày 15-10, tập trung tại vùng biển ven bờ và khu vực xã đảo Nhơn Châu.

mua-giong-tren-bien.jpg
Vùng biển Gia Lai có mưa giông. Ảnh: Phương Vi

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và việc di chuyển của tàu thuyền.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực được cảnh báo đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Để bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng cần thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân đang hoạt động trên biển chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng tránh phù hợp, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm khi có giông lốc và sóng lớn.

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

null