Lộ diện "vũ khí hạng nặng" của U.23 Việt Nam, vòng loại châu Á vô cùng kịch tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam càng lúc càng vững chắc. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẵn sàng hướng đến vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

Tín hiệu tích cực từ những nhân sự tốt của U.23 Việt Nam

Danh sách đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại giải U.23 châu Á 2026 có 10 tiền vệ. Những tiền vệ này hội tụ nhiều yếu tố khác nhau, từ yếu tố cơ bắp, chất kỹ thuật, khả năng hỗ trợ tấn công, đến khả năng phòng ngự từ xa. Ngoài ta, hàng tiền vệ của chúng ta có cả nhân tố mới.

Hàng tiền vệ của U.23 Việt Nam khá mạnh
Hàng tiền vệ của U.23 Việt Nam khá mạnh

Về nhân tố mới của U.23 Việt Nam, có gương mặt rất đáng chú ý là Trần Thành Trung. Cầu thủ Việt kiều trở về từ Bulgaria này nhận được rất nhiều kỳ vọng, sẽ góp phần tạo nên sức bật mới cho hàng tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam.

Cầu thủ khác, cũng thuộc tuyến giữa, tuy cũ về cái tên, nhưng rất mới về vị thế, đó là tiền vệ Nguyễn Công Phương. Sau bàn thắng trong trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, trước U.23 Indonesia, Công Phượng đã trưởng thành hẳn so với trước đây.

Trước trận chung kết giải đấu khu vực, Công Phượng không phải là lựa chọn thường xuyên của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, sau trận đấu nói trên và sau những gì mà Nguyễn Công Phương đã thể hiện, cái nhìn của vị HLV người Hàn Quốc dành cho cầu thủ đang khoác CLB Thể Công Viettel đã khác hẳn.

Sự đa năng của các trụ cột

Công Phương cùng với Xuân Bắc là hai tiền vệ trung tâm hàng đầu của đội tuyển U.23 Việt Nam trước vòng loại giải U.23 châu Á. Họ có lẽ sẽ chiếm được vị trí chính thức của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thái Sơn, cho dù Thái Sơn cũng có tên trong danh sách dự vòng loại giải châu Á trong những ngày tới đây.

Tiền vệ Văn Trường rất đa năng
Tiền vệ Văn Trường rất đa năng

Ưu thế của Công Phương so với Thái Sơn ngoài vấn đề phong độ, chính là thể hình. Công Phượng (1,78 m) cao to hơn hẳn so với Thái Sơn (1,70 m), khả năng va chạm và tranh chấp tay đôi tốt hơn hẳn.

Điều này cũng góp phần tạo nên sự đa dạng, sự toàn diện cho hàng tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam vào lúc này. Ngoài những kỹ thuật gia như Khuất Văn Khang, Trần Thành Trung, Nguyễn Phi Hoàng, chúng ta không thiếu dạng cầu thủ mạnh mẽ, sẵn sàng lao vào đối phương để tranh cướp bóng như Công Phương, Xuân Bắc (1,74 m), hay Văn Trường (1,82 m).

Chưa hết, nhiều tiền vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay khá đa năng, ví dụ như Văn Trường có thể sắm vai tiền đạo lùi khi cần, hoặc Phi Hoàng và Khuất Văn Khang có thể đá ở vị trí tiền đạo cánh. Yếu tố này tạo điều kiện cho HLV Kim Sang-sik, trong trường hợp ông cần thay đổi lối chơi cho toàn đội, thông qua việc điều chỉnh vị trí thi đấu của các tiền vệ.

Tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam vừa có thể đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự từ xa, vừa có thể tham gia hỗ trợ tấn công, giữ nhịp trận đấu, điều tiết lối chơi cho toàn đội. Thế nên, hàng tiền vệ đích thị là khu vực đáng tin cậy, có thể làm bàn đạp giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tiến đến thành công tại vòng loại giải U.23 châu Á, sẽ diễn ra trong những ngày đầu tháng 9.

Theo Thiếu Bá (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

(GLO)- Chiều 11-10, CLB Quy Nhơn United đã chia điểm với Huế trong trận đấu thuộc vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027. Trận đấu cho thấy đội bóng đất Võ vẫn chưa tạo được sự bứt phá, lối chơi còn nhiều điểm cần cải thiện để hướng đến những kết quả tích cực hơn.

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

(GLO)- Mấy năm gần đây, phong trào bóng đá ở xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Qua đó, địa phương từng bước tạo nguồn cầu thủ và để lại dấu ấn tại một số giải đấu cấp tỉnh.

null