Linh hoạt các giải pháp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xác định thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, CA các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của người dân.

Nhiều cách làm phù hợp thực tế

Với mục tiêu đảm bảo 100% hộ dân trên địa bàn trang bị bình chữa cháy, CA huyện Tây Sơn phát động chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) lấy bình chữa cháy”, qua đó đã kêu gọi được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Cụ thể, từ tháng 4.2024 đến nay, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 8 khẩu súng (2 súng cồn tự chế, 6 súng hơi PCP) và 15 viên đạn, 1 còng số 8.

Theo thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng CA huyện Tây Sơn, chương trình “Đổi VK-VLN-CCHT lấy bình chữa cháy” là sự kết hợp thực hiện 2 nội dung công tác: Vận động người dân chấp hành nghiêm quy định không sử dụng VK-VLN-CCHT trái phép, cũng như tuyên truyền, nâng cao công tác PCCC trong khu dân cư.

Anh V.Đ.H. (ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn) đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng hơi PCP được mua với giá 12 triệu đồng để bắn chim, thú rừng cho CA xã Bình Tân. Anh H. chia sẻ: “Không phải chúng tôi không có điều kiện tự mua bình chữa cháy, nhưng việc quy đổi như thế này khiến cho việc giao nộp vũ khí có ý nghĩa hơn. Các đồng chí CA còn hướng dẫn tôi và gia đình cách sử dụng bình chữa cháy, phòng khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra có thể dùng được ngay”.

Trong khi đó, CA TX An Nhơn gửi hàng nghìn thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo. Qua thư kêu gọi cùng sự vận động tích cực, nhiều người dân đã tự giác giao nộp vũ khí. Như gia đình bà Đ.T.H. (ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) đã tự nguyện đến CA xã Nhơn Tân giao nộp 2 khẩu súng quân dụng.

Còn CA huyện Tuy Phước thường xuyên tổ chức tuyên truyền về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; cử cán bộ, chiến sĩ đến từng hộ cho ký cam kết và phát tờ rơi. Qua đó, đơn vị đã vận động thu hồi 2 súng tự chế, 168 viên đạn quân dụng. Ngoài ra, CA huyện cũng chú trọng công tác tuần tra, kiểm tra, thu giữ 2 khẩu súng tự chế.

CA huyện Tây Sơn phát động chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy” cho người dân. Ảnh: ĐVCC

CA huyện Tây Sơn phát động chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy” cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Tiếp tục duy trì và phát huy

Với việc chủ động tổ chức thực hiện đồng thời nhiều giải pháp trong kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, từ ngày 15.12.2023 đến nay, CA toàn tỉnh đã vận động thu hồi 167 VK-VLN-CCHT các loại; trong đó có 71 khẩu súng các loại, 19 vũ khí thô sơ, 10 quả đạn, 67 CCHT, 1.236 viên đạn các loại và 1,82 m dây cháy chậm... Ngoài ra, cơ quan CA còn phát hiện, xử lý 10 vụ/23 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT, thu giữ 8 khẩu súng, 7 CCHT, 2 vũ khí thô sơ.

Để công tác thu hồi VK-VLN-CCHT đạt hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, CA toàn tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và vận động để người dân tin tưởng, tự nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT.

Theo đại tá Lê Thanh Hà, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CA tỉnh), tuyên truyền, vận động thu hồi VK-VLN-CCHT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Do đó, đơn vị tăng cường phối hợp với CA các đơn vị, địa phương rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm về VK-VLN-CCHT; lập danh sách các cá nhân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép VK-VLN-CCHT, nhất là ở các địa bàn phức tạp về ANTT để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, xử lý.

“Chúng tôi chú trọng việc phân loại đối tượng để tuyên truyền, làm cho người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn”, đại tá Lê Thanh Hà nói.

Cùng với đó, lực lượng CA đang tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hiệu quả, nhân rộng mô hình, biểu dương các điển hình… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động về thu hồi VK-VLN-CCHT trên địa bàn toàn tỉnh.                   

KIỀU ANH

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

null