Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang làm suy yếu khả năng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria. Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra hôm nay (3-12).
 

n
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry


Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của các Bộ trưởng trong liên minh gồm hơn 60 quốc gia chống IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, liên minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria. Lực lượng của IS tại Iraq đã suy yếu và các lực lượng chính phủ Iraq đã tái chiếm lại nhiều khu vực, mở rộng quyền kiểm soát an ninh xung quanh một số nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, tại Syria, sở chỉ huy của IS đã bị phá hủy, cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hỏng và lực lượng này cũng không thể chiếm giữ thị trấn Kobani, nằm ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kerry nhấn mạnh, mặc dù cuộc chiến chống IS sẽ còn phải kéo dài trong nhiều năm tới, song cho đến nay, các nỗ lực của liên minh quốc tế cho đến nay đã có hiệu quả, gây ra nhiều thiệt hại lớn cho các hoạt động của IS.

Ông Kerry nói: “Sau cuộc họp này, chúng ta sẽ ra tuyên bố, trong đó nêu rõ thông điệp rằng, chúng ta sẽ đoàn kết và tiến lên phía trước trên tất cả các mặt trận và chúng ta sẽ tham gia vào chiến dịch này cho đến khi giành được chiến thắng. Các quốc gia có sự khác nhau về địa lý, lịch sử, văn hóa song tất cả chúng ta đều nhận thức được một mối đe dọa chung. IS là một mối nguy hiểm, một mối đe dọa tới lợi ích và các giá trị của chúng ta”.

Tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Iraq cùng ngoại trưởng các nước châu Âu, Arab và một số quốc gia khác sẽ thảo luận chiến lược quân sự chống IS một cách hiệu quả; ngăn chặn IS tuyển mộ chiến binh nước ngoài và loại bỏ "thương hiệu IS" hiện đang được nhiều người biết đến. Ngoài ra, các ngoại trưởng cũng tìm kiếm cách thức chặn nguồn thu mà IS có được từ hoạt động bán dầu mỏ, tống tiền, cướp bóc, buôn người và bán các tác phẩm cổ ở Syria; đồng thời thảo luận về hoạt động viện trợ nhân đạo cho những người Iraq và Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến chống IS.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.