Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ sân chơi bổ ích dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân cho phong trào văn nghệ, Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội thi đã mang đến liên hoan những tiết mục sôi nổi, hấp dẫn.
Cơ hội thể hiện tài năng
Tham gia liên hoan có 22 đội thi đại diện cho 22 xã, phường trên địa bàn thành phố. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đem đến liên hoan 87 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, biển đảo Việt Nam, ca ngợi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đã từng tham gia nhiều hội diễn văn nghệ ở Trường THPT Pleiku, khi trở về sinh hoạt hè tại địa phương, em Nguyễn Quốc Thắng được Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Thắng Lợi tuyển chọn vào đội văn nghệ để tham gia liên hoan. Đem đến liên hoan ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, Thắng đã tạo ấn tượng với Ban giám khảo bởi chất giọng hay, phong cách biểu diễn tự nhiên. Tiết mục còn có 17 “diễn viên” múa phụ họa, thể hiện sự hiên ngang trước họng súng quân thù của người con gái vùng Đất Đỏ. Tiết mục đã thực sự hấp dẫn và lôi cuốn khán giả, được Ban giám khảo trao giải nhất ở thể loại đơn ca.
Thắng chia sẻ: “Em thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, lớp. Tại liên hoan, em đã nỗ lực hết mình để mang về thành tích cho đội thi. Đây là sân chơi bổ ích để chúng em thể hiện tài năng ca hát của mình”.
 
Tiết mục Hồn thiêng đất Việt của Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nhật
Tiết mục Hồn thiêng đất Việt của Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Nhật
Đến với liên hoan, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Yên Đổ chọn 5 tiết mục: đơn ca “Cô gái vót chông”, song ca “Xin chào Việt Nam”, tam ca “Hội cầu mưa”, múa “Cánh chim vào hội”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Buôn làng ấm no”. 30 thành viên trong đội đã phối hợp nhịp nhàng tạo nên một chương trình thú vị kéo dài 25 phút. Tạo ấn tượng nhất với khán giả là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc do tập thể thanh thiếu nhi làng Pleiku Roh biểu diễn. Các em biểu diễn thuần thục đàn t’rưng, đàn goong bài “Buôn làng ấm no”. Kết quả, với giải A biểu diễn nhạc cụ dân tộc và múa, giải ba thể loại song ca, giải khuyến khích thể loại đơn ca, đội thi phường Yên Đổ đã giành giải nhất toàn đoàn. Em Puih H’Ly-thành viên đội hòa tấu nhạc cụ dân tộc-chia sẻ: “Khi tham gia liên hoan, chúng em có cơ hội giới thiệu văn hóa của dân tộc mình đến với khán giả. Đây là sự khích lệ để chúng em tiếp nối gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc”.
Theo anh Thịnh Thương Tín-Bí thư Đoàn phường Yên Đổ sau liên hoan cấp phường, đội tuyển chọn các thành viên tập luyện suốt 2 tuần liền. Thành tích tại liên hoan thành phố chính là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của các bạn trẻ.
Sân chơi bổ ích
Để có được các tiết mục đặc sắc tham gia liên hoan, Ban Chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường đều tổ chức hội thi cấp cơ sở nhằm tuyển chọn những giọng hát hay, tiết mục tốt và tổ chức tập luyện nhiều tuần liền. Vì thế, mỗi đội thi mang đến liên hoan những sắc màu khác nhau, tạo sự phong phú và hấp dẫn đối với khán giả. Một số thanh thiếu nhi thể hiện được tài năng của mình qua các tiết mục biểu diễn đàn piano, guitar. Em Nguyễn Quốc Hưng (đội thi phường Ia Kring) tâm sự: “Tại liên hoan, chúng em đã có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu của mình. Em rất mong những sân chơi bổ ích như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn”.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ. Ảnh: Minh Nhật
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ. Ảnh: Minh Nhật
Theo đánh giá của Ban giám khảo, các đội thi đều có sự chuẩn bị chu đáo từ chủ đề, tiết mục, dàn dựng, trang phục và đạo cụ bám sát yêu cầu mà Ban tổ chức đề ra. Một số đội thi khéo léo xây dựng chương trình, tiết mục tạo nên chủ đề thống nhất. Điều đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của các đội thi, góp phần tạo nên chất lượng của liên hoan.
Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku, Phó Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố-cho biết: Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ được Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh-thiếu niên, nhi đồng. Liên hoan là dịp để các em gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu. Cũng từ liên hoan, nhiều em có năng khiếu được Ban tổ chức phát hiện, bồi dưỡng để trở thành những hạt nhân trong phong trào văn hóa-văn nghệ của tổ chức Đoàn-Đội.
MINH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.