Liên hoan các đội tuyên truyền măng non: Sôi nổi, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Thiếu nhi Gia Lai với phòng-chống đuối nước trẻ em” là chủ đề của Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2022 do Tỉnh Đoàn tổ chức mới đây tại thị trấn Đak Đoa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các đội đã đem những phần thi sôi nổi, hào hứng, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thiếu nhi.
Hào hứng, sôi nổi
Liên hoan năm nay có sự tham gia của 13 đội tuyên truyền măng non thuộc 13 liên đội các trường THCS trên địa bàn huyện Đak Đoa. Mỗi đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và hùng biện. Ở phần thi chào hỏi, bằng các hình thức: thơ, ca, hò, vè, nhạc, họa…, các đội thi đã mang đến liên hoan không khí sôi nổi với lời chào dí dỏm giới thiệu các thành viên, những hoạt động và thành tích nổi bật của liên đội.
Trong phần thi kiến thức, bằng hình thức trắc nghiệm, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi về phòng-chống tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước. Còn phần thi hùng biện đã được các đội thể hiện sinh động, sáng tạo. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đề cập tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh; ý nghĩa, sự cần thiết của việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước. Một số đội thể hiện phần thi bằng các tiểu phẩm, múa phụ họa, trình chiếu hình ảnh và đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp nhằm phòng tránh đuối nước hiệu quả.
Phần thi hùng biện của Liên đội Trường THCS Trần Phú (xã Kdang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Nhật
Phần thi hùng biện của Liên đội Trường THCS Trần Phú (xã Kdang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Minh Nhật
Liên Đội Trường THCS Trần Phú (xã Kdang) có phần hùng biện khá thuyết phục khi dẫn chứng những con số tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh, hình ảnh minh họa về các mô hình phòng tránh đuối nước. Ngoài lý giải nguyên nhân, cách phòng tránh tai nạn đuối nước, đội đã đề xuất nhiều giải pháp như: rào chắn các ao hồ; đặt biển báo, biển cấm bơi lội và nguy hiểm song ngữ; kêu gọi xã hội hóa đầu tư bể bơi ở các xã khó khăn; đặt phao cứu sinh tại các ao hồ; mở lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với sự tự tin trong cách trình bày, logic trong dẫn chứng cùng hình vẽ minh họa sinh động, phần thi này được Ban giám khảo đánh giá cao. Em Cao Thu Hiền (lớp 8A, Trường THCS Trần Phú) cho hay: “Thời gian qua, tình trạng đuối nước ở trẻ em xảy ra khá nhiều trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc được cung cấp kiến thức và kỹ năng bơi an toàn, chúng em mong muốn có nhiều hơn các bể bơi mi ni và các sân chơi bổ ích cho thiếu nhi”.
Gửi gắm những thông điệp ý nghĩa
Qua từng phần thi, các đội thể hiện sự hiểu biết của mình về phòng tránh tai nạn đuối nước; nói lên những suy nghĩ về những vấn đề tồn tại trong xã hội. Nhiều thông điệp ý nghĩa được các đội gửi đến người xem như: “Vì một môi trường không có tai nạn đuối nước”, “Nói không với đuối nước”, “Hãy nâng cao ý thức để hạn chế tai nạn đuối nước”…
Đạt điểm số cao sau 3 phần thi, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Văn Linh (xã Đak Krong) đã được Ban tổ chức trao giải nhất. Em Đỗ Nguyễn Ngọc Anh (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Linh) chia sẻ: “Chúng em rất vui vì sự đoàn kết, nỗ lực của cả đội đã góp phần mang giải nhất về cho Liên Đội. Sau liên hoan, mỗi thành viên sẽ là tuyên truyền viên tích cực giúp các bạn học sinh trong trường nâng cao kiến thức về phòng tránh tai nạn đuối nước”.
Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2022 đã tạo sân chơi cho các đội thi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề phòng-chống đuối nước trẻ em. Ảnh: Minh Nhật
Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2022 đã tạo sân chơi cho các đội thi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề phòng-chống đuối nước trẻ em. Ảnh: Minh Nhật
Không chỉ đem đến sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, liên hoan còn là dịp để các liên đội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Em Ayan (lớp 6A, Trường Tiểu học và THCS Đinh Tiên Hoàng, xã Kon Gang) bày tỏ: “Em thấy các đội có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều bạn có phần thi hùng biện tự tin, mạch lạc. Em mong muốn hội đồng Đội các cấp sẽ thường xuyên tổ chức nhiều liên hoan, hội thi ý nghĩa như thế này để chúng em có cơ hội giao lưu, học hỏi và gắn kết với nhau hơn”.
Đánh giá về liên hoan lần này, anh Nguyễn Chí Hiếu-Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban giám khảo-cho biết: Các đội thi đã nắm bắt và nêu bật được tính cấp thiết về tình hình, thực trạng đuối nước ở trẻ em hiện nay và đề xuất các giải pháp tuyên truyền, phòng tránh đuối nước tương đối mới, phù hợp với thực tế tại địa phương, nhà trường. Ban tổ chức liên hoan đánh giá cao công tác chuẩn bị và đầu tư cho phần thi của các đơn vị. Hy vọng, những thông điệp, mô hình, cách làm hay được các đội thi chuyển tải tại liên hoan lần này sẽ tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em được gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm, để các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.